Dòng sự kiện:
Tìm thấy hộp đen máy bay quân sự rơi khiến 2 phi công thiệt mạng tại Nghệ An
27/07/2018 16:43:21
Lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy vật thể được cho là thiết bị hộp đen của máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, bị rơi trưa 23/7.

Sáng 27/7, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, tổ chức thu gom những mảnh vỡ, điều tra vụ máy bay Su-22U rơi ở làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Trước đó, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy vật thể được cho là thiết bị hộp đen của máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, bị rơi trưa cùng ngày.

Chiếc hộp đen được phát hiện khi bị vùi lấp dưới mặt đất, ngay gần vị trí máy bay rơi tài đồi rú Bọ, làng Dừa (xã Nghĩa Yên). Cùng với hộp đen, nhiều mảnh vỡ của máy bay cũng được tìm thấy tại khu vực máy bay rơi.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng mang hộp đen về để khai thác các dữ liệu về chuyến bay, phục vụ việc phân tích, tìm kiếm nguyên nhân chính xác gây ra vụ máy bay rơi.

Trong cùng dễn biến, sáng nay (27/7), tại Bệnh viện Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An), lực lượng quân đội đang gấp rút công tác chuẩn bị để làm lễ truy điệu cho 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22.

Theo dự kiến, lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào lúc 6h30 sáng mai (28/7) theo nghi thức quân đội; khoảng 8h30, thi thể 2 phi công được di quan về Đài hóa thân Hoàn vũ ở Hà Nội, sau đó sẽ đưa về quê nhà an táng vào chiều cùng ngày.

Các mảnh vỡ máy bay quân sự được phát hiện.

Trước đó, vào lúc 11h16 ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện. Tuy nhiên, đến 11h35 cùng ngày, máy bay này mất liên lạc. Thông tin ban đầu, máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí (SN 1978), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 921, quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam (SN 1972), Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 921, quê quán: xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến