Dòng sự kiện:
Tin bão TRAMI (TRÀ MI) và các chỉ đạo ứng phó
23/10/2024 11:18:43
Ngày 22/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là TRAMI (bão Trà Mi).

Khoảng chiều 24/10, bão TRAMI có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Bộ NNPTNT đã ban hành công điện chỉ đạo chủ động ứng phó.

Dự báo vị trí và đường đi của Bão TRAMI

Bão TRAMI giật cấp 15 hướng vào miền Trung

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 21/10, ở khu vực phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Sáng sớm ngày 22/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là TRAMI.

Hồi 07 giờ ngày 23/10, cơn bão TRAMI (tiếng việt là Trà Mi), có vị trí tâm ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines). 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo diễn biến bão TRAMI (24 đến 72 giờ tới):

Thời điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)

07h/24/10

Tây Bắc,

khoảng 15km/h

17,1N-120,6E; trên đất liền phía Tây đảo Lu Dông (Philippin)

Cấp 10, giật cấp 12

Vĩ tuyến 14,5N-19,0N; phía Đông kinh tuyến 118,5E

Cấp 3: phía Đông khu vực Bắc Biển Đông

07h/25/10

Tây, 10-15km/h, đi vào Biển Đông

17,1N-117,9E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 650km về phía Đông Đông Bắc

Cấp 10, giật cấp 12

Vĩ tuyến 15,5N-19,5N; phía Đông kinh tuyến 116,0E

Cấp 3: phía Đông khu vực Bắc Biển Đông

07h/26/10

Tây Tây Bắc,

khoảng 15km/h

17,3N-114,0E; cách quần đảo Hoàng Sa 190km về phía Đông Đông Bắc

Cấp 12, giật cấp 15

Vĩ tuyến 15,5N-20,0N; Phía Đông kinh tuyến 112,0E

Cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông

Cảnh báo diễn biến bão TRAMI (từ 72 đến 120 giờ tới)

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, sau có khả năng đổi hướng Tây Nam và di chuyển chậm lại.

Dự báo tác động của bão TRAMI

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7. Từ sáng ngày 24/10 tăng lên cấp 8-9 (62-88km/h), vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Công điện về việc ứng phó với bão TRAMI gần biển Đông

Ngày 22/10/2024 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công điện số 7966/CĐ-BNN-ĐĐ gửi UBND các tỉnh/ thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận; các Bộ, ngành về việc ứng phó với bão TRAMI gần biển Đông

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippin đã mạnh lên thành bão (TRAMI); đến chiều ngày 24/10 bão đi bão biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12; đến 13h00 ngày 25/10, bão mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, vùng nguy hiểm từ Vĩ tuyến 15,0-20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông (chi tiết theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. 

Vùng nguy hiểm trong 72 giờ tới: Từ Vĩ tuyến 15,0-20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). 

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. 

 Trực ban nghiêm túc (24/24 giờ), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Công điện chỉ đạo chủ động ứng phó mưa lớn và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông

Ngày 21/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công điện số 7930/CĐ-BNN-ĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định; các Bộ, ngành: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao;.... về việc ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

Theo đó, trong 24 giờ qua khu vực Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 80-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm như Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 306mm, Tam Trà (Quảng Nam) 231mm và gây ngập lụt một số khu vực.

Dự báo từ 21/10 đến đêm 22/10, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định tiếp tục có mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cùng với đó, theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực phía Đông Philippines, dự báo mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, khoảng ngày 25/10 có khả năng di chuyển vào biển Đông.

Từ chiều và đêm 24/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông (phía Đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông) có gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền (bao gồm cả tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các tỉnh, thành phố trên triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Cùng với đó, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Các địa phương tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, công trình đang thi công; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Sáng nay (23/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Trên đất liền: trưa và chiều nay (23/10), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trời mát; từ đêm 23/10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Thanh Hoá-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, riêng phía Đông cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-6,0m; Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

 

Nhiệt độ thấp nhất (oC)

Nhiệt độ trung bình (oC)

Ngày và đêm 23/10

Bắc Bộ

20-22, vùng núi có nơi dưới 19

24-26, vùng núi có nơi dưới 23

Thanh Hóa, Nghệ An

22-24

23-25

Ngày và đêm 24/10

Bắc Bộ

19-21, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ

24-26, vùng núi có nơi dưới 23

Thanh Hóa, Nghệ An

21-23

23-25

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Trong ngày 23/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

TIN MƯA DÔNG, CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, GIÓ GIẬT MẠNH Ở KHU VỰC TRUNG BỘ, NAM TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

Đêm qua và sáng nay (23/10), ở khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; Trung Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/10 đến 08h ngày 23/10 cục bộ có nơi trên 50mm như: Đại Lãnh (Khánh Hòa) 98.6mm, Hồ An Mã (Quảng Bình) 83.4mm, Vĩnh Thuận Tây (Hậu Giang) 66.2mm, Hòa Xuân Đông (Phú Yên) 52.6mm, Khánh Hội (Cà Mau) 52.4mm, Phước Chiến (Ninh Thuận) 52.4mm,…

Dự báo: Trong ngày 23/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Ngày và đêm 23/10, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện từ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Theo: Chinhphu.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến