Dòng sự kiện:
Tín dụng tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế
29/08/2019 07:06:12
Trong điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng dù NHNN lắng nghe thị trường nhưng không chạy theo thị trường mà luôn chủ động linh hoạt và kiên định mục tiêu đặt ra...

Ảnh minh hoạ

Mục tiêu tín dụng 14% là khả thi

Theo TS. Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN, tính đến thời điểm này, tín dụng tăng khoảng hơn 8% so với cuối năm 2018, tập trung vào lĩnh vực tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Trong đó, so với cuối năm 2018, tín dụng vào lĩnh vực xuất khẩu tăng hơn 10%; nông nghiệp nông thôn tăng khoảng 6%; công nghiệp xây dựng ước tăng 8%.

Điểm đặc biệt trong tăng trưởng tín dụng năm nay, dư nợ tín dụng đối với DNNVV tăng khá tốt. Cụ thể, 7 tháng đầu năm 2019 dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực này tăng 8,3% trong khi so với cùng kỳ các năm trước chỉ 3-4% cho thấy tốc độ vốn chảy vào lĩnh vực này ngày càng cải thiện. “Tất nhiên còn sớm để khẳng định, nhưng các ngân hàng phải đánh giá được hiệu quả của DN mới cho vay. Như vậy, có thể thấy là chất lượng hoạt động của DNNVV tương đối tốt. Đây là nhóm đối tượng được đánh giá là động lực cho tăng trưởng kinh tế”, TS. Nguyễn Quốc Hùng nhận xét thêm.

Với mức tăng trưởng như vậy, nhiều chuyên gia nhận định, mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2019 ở mức khoảng 14% là khả thi, nhất là khi có khá nhiều ngân hàng được nới room tín dụng. Đây đều là các nhà băng đã đáp ứng chuẩn Basel II, tức là có nền tảng tài chính rất vững chắc; bên cạnh đó là những nhà băng tham gia tái cơ cấu các TCTD khác. Đơn cử trong nhóm ngân hàng đã áp dụng sớm Thông tư 41 có 9 ngân hàng đã được cấp thêm room tăng trưởng tín dụng, phổ biến nâng từ 13% lên 17%.

Tăng room tín dụng có chọn lọc

Ông Phạm Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết, NHNN cũng tiếp nhận được nhiều đơn xin tăng room tín dụng của các ngân hàng. Và NHNN cũng chấp thuận cho nhiều ngân hàng được tăng room tín dụng. Đối với các ngân hàng áp dụng sớm Thông tư 41 thì sẽ ưu tiên theo yêu cầu. Những ngân hàng còn lại, mức tăng tùy thuộc vào việc liệu ngân hàng đó có đáp ứng được các chỉ tiêu về kỹ thuật của NHNN hay không.

Chẳng hạn như: danh mục tín dụng của ngân hàng phải tốt; các lĩnh vực cho vay được khuyến khích tỷ trọng tăng trưởng; Không chỉ vậy, tỷ lệ nợ xấu cũng là yếu tố để NHNN xem xét vì nó thể hiện chất lượng tài sản. Một chốt chặn nữa là tình hình huy động vốn của ngân hàng phải ổn định. Vì nếu không có sự ổn định, khi được tăng tín dụng, ngân hàng sẽ phải tăng lãi suất huy động để hút vốn, gây tác động đến mặt bằng lãi suất.

Dù có nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng room tín dụng, nhưng theo tính toán của các chuyên gia, vẫn nằm trong cân đối tổng thể của NHNN đề ra từ đầu năm. Đơn  cử như 9 ngân hàng đã đáp ứng chuẩn Basel II, nếu không tính Vietcombank thì 8 nhà băng còn lại dù có được tăng room thì lượng tín dụng bơm thêm vào nền kinh tế khoảng hơn 100 nghìn tỷ đồng, không quá nhiều so với con số hơn 7,6 triệu tỷ đồng tổng dư nợ hiện nay.

Lãnh đạo Vụ Tín dụng cũng cho rằng không đáng lo về phần tín dụng tăng trưởng thêm vì NHNN đã tính toán kỹ lưỡng khi chấp thuận tăng room tín dụng cho các ngân hàng. Theo đó, từ đầu năm NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng bình quân khoảng 12%. Trong khi đó các NHTM quốc doanh chiếm tỷ trọng dư nợ tín dụng lớn lại đang có mức tăng trưởng tín dụng thấp, do đang “bị kẹt” vì chưa tăng được vốn nên không thể mở rộng tín dụng nhiều, nếu không sẽ vi phạm tỷ lệ an toàn vốn CAR. Số ngân hàng còn lại quy mô vừa và nhỏ, phần tín dụng tăng thêm của những ngân hàng này thì không đáng lo ngại.

Thậm chí, theo nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, tăng trưởng tín dụng năm 2019 sẽ vào khoảng 12 - 13%, thấp hơn so với mức tăng thực tế của năm 2018, và cũng thấp hơn mục tiêu 14% đề ra đầu năm.

Theo các tác giả này, với kịch bản tăng trưởng GDP thực từ 6,6 - 6,8% và lạm phát bình quân từ 3,5 - 4% như mục tiêu Chính phủ đề ra, tốc độ tăng GDP danh nghĩa trong năm 2019 ước đạt 10 - 11%, xấp xỉ mức tăng của năm 2018. Tốc độ tăng GDP gần như không thay đổi cho thấy vòng quay tiền tệ năm 2019 cũng sẽ không có nhiều biến động so với năm trước. Như vậy, nếu không có sự thay đổi đáng kể về quan điểm điều hành chính sách tiền tệ, tổng phương tiện thanh toán M2 có thể cũng chỉ sẽ tăng ở mức 12 - 13%, xấp xỉ mức tăng năm 2018.

“Có thể thấy, chính sách tiền tệ, tín dụng được NHNN điều hành linh hoạt, bám theo diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế với mục tiêu cao nhất là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng cũng như bảo đảm an toàn cho hệ thống”, một Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia nhận xét thêm về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng của NHNN.

Chia sẻ thêm về lý do đến thời điểm này NHNN mới điều chỉnh tăng trưởng tín dụng cho nhiều ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng TS. Nguyễn Quốc Hùng cho biết, NHNN rất thận trọng trong những điều chỉnh chính sách. Không phải các TCTD xin tăng room tín dụng là NHNN sẽ điều chỉnh, bởi NHNN phải cân đối nhiều yếu tố vĩ mô, nếu đồng ý cho các ngân hàng tăng trưởng tín dụng ào ào có thể xảy ra hiện tượng các ngân hàng tìm mọi cách huy động đầu vào từ thị trường 1. Từ đó ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất huy động, gây khó cho việc điều hành kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Chưa kể, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chiến tranh Trung – Mỹ, đồng USD, CNY biến động… Ngoài ra, NHNN phải phân tích cặn kẽ từng lĩnh vực nhất là lĩnh vực rủi ro. Khi các chỉ số này ở mức an toàn thì mới phần nào yên tâm để điều chỉnh tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng được.

Điều này cho thấy, trong điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng dù NHNN lắng nghe thị trường nhưng không chạy theo thị trường mà luôn chủ động linh hoạt và kiên định mục tiêu đặt ra.

“Đến thời điểm này, NHNN điều hành tín dụng rất tốt và đúng hướng. Từ nay đến cuối năm định hướng tăng trưởng tín dụng vẫn là 14%, còn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, NHNN sẽ có giải pháp phù hợp. Theo tôi, đối với tăng trưởng tín dụng vấn đề cần quan tâm không phải là những con số tăng bao nhiêu phần trăm, mà là số vốn chảy vào nền kinh tế hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức độ như thế nào”, TS. Hùng khẳng định.

Theo Thời báo ngân hàng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến