Dòng sự kiện:
Tin thể thao 24h: Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm bị trợ lý HLV hành hung
12/09/2017 07:00:28
Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm bị trợ lý HLV hành hung; U18 Việt Nam hạ Indonesia 3-0, giành vé vào bán kết sớm; Wenger từng từ chối dẫn MU...là những tin thể thao nổi bật 24h qua.

U18 Việt Nam hạ Indonesia 3-0, giành vé vào bán kết sớm

Với chiến thắng 3-0 trước U18 Indonesia, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng B với 9 điểm sau 3 trận, qua đó giành vé vào bán kết sớm trước 1 lượt đấu.

Hiện tại, U18 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm (+12, 6 điểm), đứng tiếp theo là các đội Indonesia (+10, 6 điểm), Myanmar (+6, 3 điểm). Ở lượt cuối, chỉ cần một trận hoà trước Myanmar, đội sẽ đoạt ngôi nhất bảng lọt vào bán kết.

Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm bị trợ lý HLV hành hung

Sau trận Hải Phòng thua Becamex Bình Dương hôm 9/9, thủ thành Đặng Văn Lâm và một số cầu thủ Hải Phòng đã xảy ra mâu thuẫn. Theo nguồn tin, thủ thành Văn Lâm đã bị một thành viên ban huấn luyện Hải Phòng hành hung vào trưa ngày 10/9.

Trang cá nhân của Đặng Văn Lâm đăng tải hình ảnh anh bị chấn thương sau vụ hành hung hôm 10/9. Ảnh: FBNV.

Thủ thành tuyển Việt Nam chạy thoát nhưng bị vấp ngã dẫn tới chấn thương. Nguồn tin khẳng định người đã âm mưu hành hung Văn Lâm là trợ lý CLB Hải Phòng Lê Sỹ Mạnh.

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Sỹ Mạnh từ chối bình luận về phong độ của đội bóng và các cầu thủ trong trận thua trước Bình Dương. Anh cũng cho biết mình đã gặp Văn Lâm sau trận đấu đó.

Wenger từng từ chối dẫn MU

Cựu Chủ tịch Martin Edwards vừa tiết lộ trong cuốn tự truyện, ông rất muốn Arsene Wenger dẫnMU vào năm 2002, nhưng không thành.


Wenger từng từ chối thay Sir Alex Ferguson dẫn MU

Thời điểm ấy, Sir Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu, và ông Martin Edwards chọn Wenger là giải pháp thay thế. Đích thân cựu GĐĐH Peter Kenyon có nhiệm vụ đàm phán.

"Wenger là sự lựa chọn hàng đầu của tôi", cựu Chủ tịch Edwards chia sẻ. "Wenger tỏ ra quan tâm, ông muốn gặp tôi và Kenyno ở nhà riêng để lắng nghe chúng tôi truyền tải các ý tưởng. Trong một khoảng thời gian nhất định, chúng tôi đã tin Wenger sẽ về MU".

Tuy nhiên, Wenger đã không bao giờ đến MU, sau 2 lần gặp mặt trong năm 2002. Theo ông Edwards, nhà cầm quân người Pháp cảm nhận được những giá trị to lớn của Arsenal, cũng như tình yêu mà ông dành cho CLB thủ đô London.

Thực tế, sau khi từ chối MU, Wenger chỉ giành thêm 1 chức vô địch Premier League với Arsenal cho đến nay, vào năm 2004.

HLV nội ‘né’ ghế thuyền trưởng tuyển Việt Nam, VFF tìm thầy ngoại

Ban Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay, sau khi HLV Hữu Thắng xin từ chức, VFF đã nhận được khá nhiều hồ sơ ứng cử vào vị trí thuyền trưởng đội U22 và đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trong các hồ sơ này, không có cái tên nào là người Việt Nam.

“Tất cả các hồ sơ ứng cử vào ghế HLV trưởng đều là người ngoại quốc. Tôi thật sự ngạc nhiên khi không có HLV nội nào muốn ngồi vào ghế nóng mà HLV Nguyễn Hữu Thắng để lại”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ.

Việc tìm kiếm người thay HLV xứ Nghệ đang gặp nhiều bế tắc, đặc biệt là với các HLV nội. VFF vẫn tập trung vào những gương mặt như Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc hay Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, tất cả trong số này đề không mặn mà với việc lên tuyển. Huỳnh Đức muốn có một công việc ổn định ở CLB, hai cựu HLV trưởng Phanh Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc từng thất bại, trong khi Hoàng Anh Tuấn lại không nhận được sự ủng hộ của bầu Đức, dù vị Phó Chủ tịch VFF đã nộp đơn xin nghỉ.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến