Dòng sự kiện:
Tin tức 24h (30/3) : Lần vết những “dự án ma” mang danh KCN
30/03/2015 09:14:03
ANTT.VN - Lần vết những “dự án ma” mang danh KCN, Lần vết những “dự án ma” mang danh KCN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ tang Ngài Lý Quang Diệu ... là những tin tức mới nhất trong ngày 30/3

Tin liên quan

Bản tin 24h ngày (30/3)

Lần vết những “dự án ma” mang danh KCN

Lần theo danh sách các Khu công nghiệp “có vấn đề” được Bộ Kế hoạch và Đầu tư liệt kê tại cuộc họp Ban chỉ đạo về phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp lần thứ 5 diễn ra mới đây, phóng viên ANTT.VN đã tìm về Hưng Yên – địa phương xếp top trong “danh sách đen” để được thực mục sở thị các dự án sẽ mang theo sứ mệnh “thay da đổi thịt bộ mặt nông thôn”.

Dự án Khu công nghiệp Minh Quang vẫn chỉ là đồng lúa thẳng cánh cò bay...

Theo miêu tả của Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chủ đầu tư của Dự án: “Khu công nghiệp Minh Quang thuộc xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có diện tích 325,43 ha, phía Bắc giáp đường huyện lộ 198, phía Nam giáp đường cao tốc số 5, phía Đông giáp đường huyện lộ 198B, phía Tây giáp khu dân cư xác Bạch Sam”. Rõ ràng là vậy, mà dọc ngang khu vực này hàng tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn không tài nào có thể phát lộ được chút tăm hơi của một đại dự án Khu công nghiệp rộng hàng trăm hecta, quy mô được đánh giá là nhất nhì vùng đất nổi tiếng với nhãn Tổ, tương Bần này. (Xem tin chi tiết...)

Dự án nghìn tỷ của Nam Cường làm bãi trồng chuối

Hàng chục héc ta đất nông nghiệp màu mỡ của người dân bị thu hồi để phục vụ dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Nam Cường bị bỏ hoang làm bãi trồng chuối khiến người dân không khỏi xót xa.

Nằm tiếp giáp với Quốc lộ 32, cách Hà Nội 17 km trên địa bàn huyện Phúc Thọ và huyện Thạch Thất, trải dài 3,3km trên tuyến đường trục kinh tế Bắc – Nam, khu đô thị mới Thạch Phúc có tổng diện tích quy hoạch là 507,68 ha

Phối cảnh khu đô thị Thạch Phúc (nguồn: website Tập đoàn Nam Cường)

Ngoài ra, trong khu đô thị có quy hoạch riêng các khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, phát triển nông nghiệp sạch chất lượng cao, giải quyết việc làm cho nông dân khi bị thu hồi đất, tạo môi trường sinh thái và phát triển bền vững.(Xem tin chi tiết...)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ tang Ngài Lý Quang Diệu

Ngày 29/3, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới Singapore tham dự Lễ truy điệu và đưa tang cấp quốc gia nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự các hoạt động trong Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu, chia buồn với Chính phủ, nhân dân Singapore và gia quyến nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu và ký sổ tang.

Trong sổ tang tại Lễ truy điệu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết: “Thay mặt Đảng Cộng sản, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Đảng Nhân dân Hành động Singapore, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Singapore và Ngài Lý Hiển Long cùng gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.(Xem tin chi tiết...)

Giá vàng hôm nay (30/3): Giá vàng SJC chỉ còn 35,29 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay đang giảm nhẹ ở cả thị trường trong nước và thế giới

Sau chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp, chốt tuần 13, giá vàng giao tháng Tư trên sàn sàn Comex tại Sở giao dịch New York Mercantile đảo chiều lùi giá $5,00 (-0,4%) về đóng cửa ở $1.199,80/oz, tuy nhiên, tính chung cả tuần, kim loại lấp lánh này đã tăng tổng cộng 1,3%.

Đối với giao dịch điện tử, tại thời điểm 8h22 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đang được chào giá ở $1.196,45/oz, lùi $3,35 (-0,28%) so với đóng phiên tuần trước.  

Cùng thời điểm, tại thị trường châu Á, giá vàng miếng giao ngay trên sàn Kitco cũng đang được chào giá ở mức $1.195,80/oz.(Xem tin chi tiết...)

IPU-132 bàn về chiến tranh mạng đe dọa hòa bình thế giới

Hầu hết các cuộc xung đột chính trị, kinh tế hay quân sự đều có sự tham gia của yếu tố công nghệ cao

Tiếp tục các chương trình nghị sự trong khuôn khổ Đại hội Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-132, sáng 29/3, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Uỷ ban thường trực về hoà bình và an ninh quốc tế thảo luận về dự thảo Nghị quyết "Chiến tranh mạng - mối đe doạ nghiêm trọng đối với hoà bình và an ninh thế giới"

 Toàn cảnh phiên thảo luận về dự thảo Nghị quyết chiến tranh mạng

 

Ngày nay, hầu hết các cuộc xung đột chính trị, kinh tế hay quân sự đều có sự tham gia của yếu tố công nghệ cao.

Chính vì vậy, thuật ngữ "chiến tranh mạng" thường xuyên được các phương tiện truyền thông sử dụng để mô tả các tình huống khác nhau với nhiều hậu quả cho dù chúng không phải luôn luôn liên quan toàn bộ đến chiến tranh mạng.(Xem tin chi tiêt...)

Bảo Minh (Th)

 

 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến