Dòng sự kiện:
Tin tức mới nhất vụ nhân viên điện lực ở Hà Tĩnh bị phóng điện cháy sém
08/07/2020 11:19:27
Liên quan đến sự việc một nhân viện điện lực bị điện giật cháy sém, Điện lực Hà Tĩnh đưa ra kết luận là do nhóm công nhân thực hiện xử lý sự cố điện đã không làm đầy đủ biện pháp kỹ thuật và biện pháp an toàn.

Như tin đã đưa, vào khoảng 18h25 phút ngày 27/6/2020, hệ thống truyền tải điện 35KV qua huyện Nghi Xuân xảy ra sự cố, cột chống sét bị gãy va vào đường dây, gây mất điện.

Sau khi kiểm tra, phát hiện cột chống sét bị gãy nằm ngang trên cột điện 78 trục chính đường dây 371 E18.11, đoạn qua xã Xuân Giang, anh Nguyễn Viết Thông (SN 1984, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân) đã dùng sào cách điện đẩy thanh sắt đó ra nhưng không được. Sau đó anh Thông đã trèo lên cột điện xử lý. Tuy nhiên, do không giữ khoảng cách an toàn nên anh Thông đã bị điện phóng ra gây bỏng nặng.

Điện lực Nghi Xuân đã sử dụng xe của đơn vị đưa anh Thông đi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An và sau đó nạn nhân được chuyển ra viện bỏng Quốc gia để điều trị. Mức độ tổn thương bỏng điện độ 3 (Theo thông tin từ Viện bỏng Quốc gia).

Anh Nguyễn Viết Thông bị bỏng nặng khi xử lý sự cố điện

 

Tin tức mới nhất liên quan sự việc, báo cáo điều tra tai nạn lao động số 126/BB-PCHT, ngày 3/7/2020 nêu rõ: Ca trực Trung tâm điều khiển xa (ông Võ Văn Hiếu – Trưởng ca, ông Đoàn Hữu Chung – Nhân viên đi ca) và ca trực vận hành Điện lực Nghi Xuân (ông Bùi Đại Nam – Trực chính; ông Đặng Thọ Tịnh và ông Nguyễn Viết Thông – Trực phụ sửa chữa) đã thống nhất thực hiện công việc mà không báo cáo với lãnh đạo Điện lực huyện này theo quy định. Trực chính đương ca của Trung tâm điều khiển xa và ca trực vận hành Điện lực Nghi Xuân không nắm vững sơ đồ lưới điện.

Cụ thể, nhóm công nhân sửa chữa đã thực hiện công việc xử lý sự cố không làm đầy đủ biện pháp kỹ thuật và biện pháp an toàn như: không lập phương án tổ chức thi công – biện pháp an toàn, không cấp phiếu công tác, không khai báo phiên làm việc lên phần mềm ECP. Đặc biệt, trong quá trình trèo lên thực hiện công việc ông Nguyễn Viết Thông đã vi phạm khoảng cách an toàn, bị điện 35KV phóng gây bỏng nặng.

Đường dây 35kv, nơi anh Thông bị điện phóng gây bỏng nặng

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh yêu cầu Trung tâm điều khiển xa, Điện lực Nghi Xuân tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Ông Đinh Tiết Trung - Giám đốc Điện lực huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vừa quyết định tạm đình chỉ công tác 8 người liên quan đến sự cố phóng điện khiến anh Nguyễn Viết Thông bị điện giật bỏng nặng.

Cụ thể, có 2 người trực ca Trung tâm điều khiển xa; 3 người ca trực vận hành Điện lực Nghi Xuân và thêm 3 người cũng thuộc Điện lực Nghi Xuân do liên đới trách nhiệm, trong đó có 1 trưởng phòng kỹ thuật, 1 kỹ thuật viên và 1 tổ trưởng trực ca vận hành.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Phương Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến