Dòng sự kiện:
Tình hình mưa lũ tại huyện Chương Mỹ vẫn đang rất phức tạp
02/08/2018 10:51:30
Thời điểm hiện tại, nước tại sông Bùi vẫn trên báo động 3, hàng trăm hộ dân ở ngoại thành Hà Nội vẫn bị cắt điện để đảm bảo an toàn do ngập nước.

Thông tin từ UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội), tính đến 9h30 ngày 2/8, tình hình mưa lũ tại địa bàn huyện vẫn đang rất phức tạp. Mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt đo sáng 2/8 là 7,15m, trên báo động 3 là 0,15m, mực nước ở các hồ Miễu, hồ Đông Sương, hồ Văn Sơn cũng đang ở mức rất cao.

Lượng nước tại các khu dân cư đang có dấu hiệu rút.

Ông Hoàng Minh Hiến – PCT huyện Chương Mỹ cho hay, thời điểm hiện tại, nước nội đồng khu vực tả Bùi, hữu Đáy đang ở mức ổn định do các trạm bơm liên tục hoạt động, nước tại các khu dân cư và đồng ruộng đang có chiều hướng giảm dần.

Tính đến 9h ngày 2/8, lượng nước tại các khu dân cư đã giảm được 0,36m so với thời điểm 13h ngày 30/7.

Theo ông Hiến, thời điểm hiện tại, có 842/1.221 hộ dân phải cắt điện để đảm bảo an toàn do ngập nước.

Đê sông Bùi đang được cơ quan chức năng theo dõi gắt gao.

Về công tác chỉ đạo ứng phó, UBND huyện giao Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị UBND xã, thị trấn tập trung vào các nhiệm vụ:

Huy động các máy bơm để bơm tiêu nước, tiêu úng, tổ chức khoanh vùng, khơi thông dòng chảy. Thường xuyên kiểm tra đê điều, thu gom vận chuyển rác thải, phân phối hàng cứu trợ gửi tới bà con nhân dân…

Giao công an huyện phối hợp với lực lượng an ninh xã bám sát địa bàn, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Giao phòng y tế huyện phối hợp  với các đơn vị y tế huyện, bệnh viện đảm bảo thuốc men phục vụ công tác cấp cứu và thăm khám.

Diễn biến mưa lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn đang hết sức phức tạp.

Trước đó, trao đổi với PV tối 1/8, ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho hay, những ngày qua chính quyền đã có nhiều biện pháp hỗ trợ đời sống sinh hoạt cho bà con nông dân. Những thứ thiết yếu nhất hiện tại được chính quyền ưu tiên hỗ trợ là lương thực, thuốc men và vấn đề nước sạch.

Thông tin từ ông Hùng, tính đến tối 1/8, huyện Chương Mỹ đã hỗ trợ nhân dân các xã vùng ngập úng 5.051 bình nước, 1.731 thùng nước, 3.670 chai nước loại 1,5 lít/chai. "Công ty Nước sạch Hà Đông đã đồng hành cùng UBND huyện, thường xuyên cung cấp nước sạch cho nhân dân vùng úng ngập", ông Hùng thông tin.

Xuân Tùng – Hải Đăng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến