Dòng sự kiện:
TISCO: Làm cả thập kỷ chỉ bằng một nửa số tiền thiệt hại 830 tỷ đồng
12/11/2021 11:10:32
Trong 10 năm (từ năm 2010-2020), lãi ròng của Tisco đạt 425 tỷ đồng, chỉ bằng nửa tiền thiệt hại 830 tỷ đồng trong đại án Gang thép Thái Nguyên.

Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với 12 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Gang thép Thái Nguyên (Tisco, MCK: TIS) ngày 10/11 vừa qua, ông Phùng Quang Cường, đại điện Tisco khẳng định một lần nữa như tại cấp sơ thẩm “Tisco không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại 830 tỷ đồng”.

Với số tiền 830 tỷ đồng mà Tisco từ chối nhận bồi thường so với khoản lãi sau thuế quý III/2021 gấp 83 lần, còn so với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 thì gấp gần 17 lần.

Cụ thể, quý III/2021, doanh thu quý III của Tisco đạt hơn 3.084 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tisco báo lãi sau thuế gần 10 tỷ đồng trong kỳ, tăng gấp 24 lần quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Tisco lần lượt đạt 9.634 tỷ đồng và 113 tỷ đồng, tương ứng tăng 37% và tăng 608% (gấp 7 lần) so với cùng kỳ năm 2020.

Theo kế hoạch kinh doanh của Tisco, tổng doanh thu năm 2021 kỳ vọng đạt 12.989 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 48,89 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong 10 năm qua (tính từ năm 2010-2020), lợi nhuận sau thuế của Tisco đạt 425 tỷ. Như vậy, lợi nhuận của Tisco trong cả một thập kỷ mới bằng một nửa số tiền thiệt hại 830 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của Tisco tăng 7,6% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 10.069 tỷ đồng. Nguồn vốn của Tisco là 2.052 tỷ đồng, tăng gần 8% so với hồi đầu năm. Như vậy, số tiền bồi thường này cũng chiếm tới 8% tài sản và 40% nguồn vốn của Tisco.

Thế nhưng, ông Phùng Quang Cường, đại điện Tisco lại không yêu cầu bồi thường bởi việc đánh giá thiệt hại của vụ án ở con số 830 tỷ đồng là chưa đầy đủ. Theo vị này, dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên có 22 gói thầu, trong đó 2 gói chính là mỏ sắt Tiến Bộ và hợp đồng EPC 01.

Tổng chi phí của dự án là chi chung cho toàn bộ các gói thầu, bao gồm mỏ sắt Tiến Bộ. Từ năm 2013, mỏ sắt đi vào hoạt động, không có sai phạm gì. Trong số tiền thiệt hại tính gộp cả các khoản vay cho thực hiện dự án mỏ sắt Tiến Bộ, (thuộc xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Dự án này đã được khai thác sử dụng nên không có căn cứ tính thiệt hại của phần này.

Song ý kiến này của đại diện Tisco ngay lập tức bị VKS bác bỏ bởi lý do “đây là thiệt hại thuộc tài sản Nhà nước, không chấp nhận thoả hiệp”.

Theo quan điểm của VKS thì “Tisco là doanh nghiệp chỉ có 35% vốn đầu tư, còn lại là vốn của Nhà nước nên thiệt hại phần lớn là tài sản Nhà nước, vì vậy Tisco không đủ tư cách để không đòi bồi thường”.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến