Dòng sự kiện:
Tổng thống Hàn Quốc lên đường thăm Mỹ, dự kiến bàn về Triều Tiên và Covid-19
19/05/2021 16:22:15
Chiều nay (19/5), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên đường sang Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm chính thức Washington trong 4 ngày từ hôm nay. Ông Moon Jae-in là nhà lãnh đạo thứ hai mà Tổng thống Joe Biden hội đàm trực tiếp sau Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: ThePrint.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật hồi tháng 12/2019.

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 22/5 (giờ Hàn Quốc). Trước tiên, hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm riêng chỉ kèm phiên dịch, sau đó là Hội nghị thượng đỉnh mở rộng có sự tham gia của cố vấn hai bên. Kết quả hội đàm sẽ được công bố trong buổi họp báo chung.

Seoul và Washington dự kiến sẽ trao đổi sâu về phương án phối hợp trong chính sách đối với Triều Tiên của Chính phủ Mỹ. Một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, hai bên hiện đang thảo luận tiếp các nội dung liên quan tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và sẽ công bố trong Tuyên bố chung sau hội nghị.

Ngoài ra, vấn đề hợp tác vaccine Covid-19 cũng là một nội dung quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Sau khi kết thúc lịch trình tại Washington, Tổng thống Moon Jae-in sẽ di chuyển tới thành phố Atlanta, bang Georgia để thăm nhà máy sản xuất pin ô tô điện của hãng SK Innovation đang đầu tư tại Mỹ.

Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống đang xem xét tham dự lễ ký kết đầu tư về vaccine giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với hãng dược Mỹ trong chuyến thăm Mỹ.

Tổng thống Moon Jae-in sẽ về nước vào tối muộn ngày 23/5.

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến