Việc tái bổ nhiệm nội các Litva diễn ra do hiến pháp nước này quy định chính phủ cũ phải từ chức khi tổng thống nhậm chức. Tổng thống Nauseda đã tuyên thệ nhậm chức tháng 7/2024 sau khi tái đắc cử. Ngày 22/7, ông đã tái bổ nhiệm bà Simonyte làm Thủ tướng, người được giao thành lập chính phủ mới gồm các bộ trưởng trong vòng 15 ngày. Tiếp đó, ngày 2/8, bà Simonyte đã trình lên tổng thống danh sách nội các mới, trong đó đề xuất thay thế Bộ trưởng Nông nghiệp và Bộ trưởng Y tế.
Bộ trưởng Y tế Litva Aurimas Pečkauskas (trái) và Bộ trưởng Nông nghiệp Litva Kazys Starkevičius (phải) (Nguồn: lrt.lt)
Theo sắc lệnh đã ký ngày 5/8, Aurimas Pečkauskas, quyền Thứ trưởng Bộ Y tế, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế và Kazys Starkevičius, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc hội Litva (Seimas), đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp. Trong khi đó, 12 bộ trưởng còn lại của chính phủ tiền nhiệm từ chức sẽ tiếp tục vai trò của mình.
Tác giả: Như Hoa
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi