Dòng sự kiện:
Tổng thống Philippines ký Đạo luật chống khủng bố gây tranh cãi
05/07/2020 05:50:19
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 3/7 đã ký Đạo luật chống khủng bố gây tranh cãi.

Đạo luật mới cho phép cảnh sát và quân đội bắt giữ và giam giữ các nghi phạm mà không cần chờ lệnh trong vòng 24 ngày - lâu hơn rất nhiều so với thời gian quy định trước kia là ba ngày.

Tổng thống Philippines Duterte. Ảnh: Reuters.

Luật này cũng cho phép các nhà chức trách giam giữ không chỉ đối tượng tình nghi là các nghi phạm khủng bố, mà cả những đối tượng tiếp tay hoặc tuyển mộ thành viên cho các tổ chức khủng bố.

Mặc dù chính phủ Philippines khẳng định luật mới là một “công cụ toàn diện” nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố, song nhiều nhóm nhân quyền phản đối luật mới lại cho rằng, định nghĩa về chủ nghĩa khủng bố theo luật này là rất “mơ hồ”, sẽ dẫn tới những vụ bắt giữ tùy tiện. Thậm chí, có những ý kiến còn chỉ trích luật mới sẽ càng thúc đẩy lập trường độc đoán của Tổng thống Duterte.

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến