Dòng sự kiện:
Tổng thu ngân sách của 5 tỉnh đạt 510.000 tỷ đồng
21/03/2016 07:37:29
Sáng 19/3, tại Hà Nội, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016.

Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo UBND các TP trong cụm thi đua.

Tổng ngân sách của 5 tỉnh đạt  510.000 tỉ đồng

Năm 2015, phong trào thi đua của 5 TP trực thuộc Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Các thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015.

 Với tinh thần quyết liệt đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2015, đơn vị Cụm trưởng TP.Hà Nội đã mạnh dạn đi đầu trong cả nước với việc đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đồng thuận để Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương đổi mới phương pháp đánh giá, bình xét thi đua đối với các đơn vị trong Cụm.

Tổng thu ngân sách của 5 TP năm 2015 đạt 510.000 tỉ đồng, bằng 58% tổng thu ngân sách của cả nước; xuất khẩu đạt 49 tỉ USD, bằng 31% xuất khẩu của cả nước; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an ninh quốc phòng được giữ vững đã khẳng định vị thế là những địa phương đầu tầu của cả nước.

 Công tác cải cách hành chính của các TP trong năm 2015 đạt kết quả tích cực, các TP tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư; chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp. Đặc biệt, các TP đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện giảm thời gian giải quyết TTHC thành lập doanh nghiệp và giảm thời gian phê duyệt các dự án đầu tư vào TP. Nhờ đó, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh của các TP trong Cụm thi đua được cải thiện đáng kể.

Năm 2015, Thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh; TP Hà Nội tăng 7 bậc, xếp vị trí 26/63 tỉnh thành, tăng 2 bậc, xếp thứ 3/63 về chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt đã gảm thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn 3 ngày…

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

 Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những thành quả mà 5 tỉnh trong cụm thi đua đã đạt được. Phong trào thi đua yêu nước ở 5 thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đã phát huy kết quả. Trong 5 năm qua, 5 TP đã triển khai, đẩy mạnh thực hiện phong trào theo chủ đề "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" do Trung ương phát động, gắn với thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tích cực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 và mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm (2010 - 2015). Bên cạnh đó, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng với các tỉnh, thành ủy trong cả nước, 5 Đảng bộ TP đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm đúng quy trình, quy định, tiến độ, chất lượng, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đây cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, theo Bí thư Hoàng Trung Hải, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của 5 TP phải tăng cường sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, phát huy tính năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; tận dụng tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 và những năm tiếp theo, xứng đáng là những đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần to lớn hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả nổi bật trong phong trào thi đua năm 2015 của 5 TP trực thuộc Trung ương, phát huy được sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, của các tổ chức đóng góp vào sự phát triển của 5 TP và của cả nước. Đồng thời đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra những mặt cần cố gắng của 5 TP. Đồng chí nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong năm 2016 và những năm tiếp theo, 5 TP cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tiếp tục duy trì và luôn nằm trong Top vị trí các TP dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh.

Tại hội nghị, 5 TP đã ký cam kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016 với nội dung tập trung vào đẩy mạnh phong trào thi đua lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; ứng dụng CNTT, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả.

Tại Hội nghị, TP.Hà Nội đã bàn giao nhiệm vụ đơn vị cụm trưởng năm 2016 cho TP.Hồ Chí Minh.

Theo Lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến