Dòng sự kiện:
Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu nhiều lần xả trạm tránh ùn tắc giao thông
02/01/2023 19:16:15
Do mật độ phương tiện lưu thông quá đông, trạm thu phí đã phải thực hiện 2 lần xả trạm ở làn 2, 4 và 6 hướng từ Bến Tre - Tiền Giang.

Sau những ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch, từ chiều 2/1, người dân miền Tây trở về TP.HCM và các tỉnh miền Đông nên đã gây ùn ứ giao thông tại địa bàn cửa ngõ thuộc tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Mật độ xe gắn máy, ô tô từ các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng lưu thông theo quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu về hướng TP.HCM tăng rất cao.

Trong khi đó, số lượng ô tô tải từ phía tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu về Bến Tre để vận chuyển hàng hóa nhất là hoa kiểng Tết cũng ở mức cao nên nhiều đoạn trên quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang và Bến Tre đã xảy ra ùn ứ giáo thông cục bộ.

Chiều 2/1, nhiều phương tiện từ tỉnh Tiền Giang phải nằm chờ để qua cầu Rạch Miễu.

Trong lúc cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết ưu tiên cho dòng phương tiện từ tỉnh Bến Tre qua Tiền Giang. Do đó phương tiện phía tỉnh Tiền Giang có thời điểm phải mất 20 phút nằm chờ mới qua được cây cầu này.

Để tránh ùn tắc giao thông, trong ngày 2/1, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải 2 lần xả trạm ở làn 2, 4 và 6 hướng từ Bến Tre - Tiền Giang, bắt đầu từ 13h20’, kết thúc lúc 13h26’ và lần 2 xả trạm bắt đầu từ 15h01’, kết thúc lúc 15h19’.

Trên quốc lộ 1 địa bàn tỉnh Tiền Giang, chiều nay mật độ lưu thông từ hướng Miền Tây về TP.HCM cũng tăng cao, nhưng nhờ đường cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương “chia lửa” nên ít xảy ra ùn ứ giao thông so với dịp Tết Dương lịch các năm trước.

Tối nay, các lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực để điều tiết giao thông do mật độ phương tiện từ Miền Tây về hướng TP.HCM vẫn còn ở mức cao./.

Tác giả: Nhật Trường

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến