Dòng sự kiện:
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 35 tỷ đồng: 2 đối tượng bị bắt là ai?
27/12/2022 08:00:33
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch trên 35 tỷ đồng.

Ngày 26/12, báo Công An Nhân Dân dẫn thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch trên 35 tỷ đồng.

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hậu (SN 1999, trú tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc) và Lộc Thanh Thái (SN 1993, trú tại thôn Mai Thành, xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thu giữ 4 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Trong thời điểm diễn ra World Cup 2022, các nghi phạm đã tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công An Nhân Dân

Đấu tranh mở rộng, Lộc Thanh Thái, Nguyễn Hữu Hậu và một số người khác còn khai trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến khi bị bắt, họ đã sử dụng nhiều tài khoản để cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu lớn trên trang web Bong88 với số tổng số tiền giao dịch trên 35 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra, xác minh những người liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch trên 80 tỷ đồng

Theo Người Đưa Tin Pháp Luật, ngày 24/12, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk khởi tố 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Văn Thọ (SN 1979), Bùi Vũ Chương (SN 1982), Nguyễn Tiến Vy (SN 1982), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982), Nguyễn Quốc Hòa (SN 1976), Nguyễn Quốc Hiến (SN 1975), Nguyễn Thế Huỳnh (SN 1971), Nguyễn Minh Tâm (SN 1975),

Lưu Văn Cảnh (SN 1970), Trần Hoài Việt (SN 1971), Nguyễn Minh Lâm (SN 1978), Trần Thiện Thanh Toàn (SN 1979), Phạm Tiến Dũng (SN 1973), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1980). Các đối tượng này đều trú tại thị xã Buôn Hồ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an thị xã Buôn Hồ đã phát hiện một đường dây cá độ bóng đá quy mô rất lớn, hoạt động rất tinh vi nên đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian vào cuộc quyết liệt, ngày 10/12, Công an thị xã Buôn Hồ đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, chia làm 17 tổ công tác đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây trên.

Kết quả xác minh cho thấy, đường dây cá độ bóng đá trên do 3 đối tượng gồm: Trần Văn Thọ, Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Quốc Hiến cầm đầu.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng không gặp trực tiếp để giao dịch mà dùng tin nhắn điện thoại trao đổi, nhắn tin cá cược bóng đá ăn tiền.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn thường xuyên thay đổi sim rác điện thoại, xoá tin nhắn hàng ngày và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 33 điện thoại di động, nhiều sổ sách ghi chép, thẻ ATM và các công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng 400 triệu đồng/ngày, tổng số tiền đã giao dịch để đánh bạc đến thời điểm bị phát hiện, xử lý ước tính khoảng hơn 80 tỷ đồng.

Tác giả: Thủy Tiên

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến