Dòng sự kiện:
Triều cường gây vỡ cống đập, cả trăm ha vườn cây ăn trái bị ngập
08/10/2018 06:30:56
Triều cường dâng cao gây vỡ hai cống đập thuộc tuyến đê xung yếu ở xã cù lao huyện Long Hồ (Vĩnh Long) gây ngập cả trăm ha vườn cây ăn trái, ao cá của người dân.

Ngày 7/10, ông Nguyễn Văn Phước, Phó trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Long Hồ (Vĩnh Long), cho biết trong hai ngày 6 và 7/10, triều cường dâng cao làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân hai xã cù lao ở huyện Long Hồ.

Thống kê sơ bộ của ngành chức năng, triều cường dâng cao trên sông Cổ Chiên tràn vào gây ngập cả trăm ha vườn cây ăn trái tại xã Đồng Phú và An Bình. Nhiều nơi nước ngập sâu hơn 1m.

Nhiều ao cá bị ngập khiến hơn 10 tấn cá các loại của các hộ dân theo con nước trôi sông.

Nước ngập vườn cây ăn trái của người dân tại các xã cù lao của huyện Long Hồ. Ảnh: Anh Hào.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Long Hồ, cho biết hiện triều cường vẫn đang dâng cao, đe dọa đến các đê bao ở nhiều tuyến xung yếu thuộc các xã cù lao.

Người dân địa phương đã sử dụng máy bơm, bơm nước thoát ra ngoài cứu vườn cây khỏi bị ngập úng. Lực lượng chức năng đang sửa chữa những đoạn đê bao bị sạt lở, phân công lực lượng tuần tra 24/24h trên tất cả các tuyến đê bao xung yếu, bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân.

Người dân sử dụng phương tiện cơ giới, đắp bờ bao bảo vệ vườn cây ăn trái ở xã An Bình. Ảnh: Minh Anh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan (44 tuổi, xã An Bình) kể, khoảng hơn 3h ngày 7/10, gia đình đang ngủ thì nghe nước chảy ầm ầm. Bà cùng người trong nhà thức giấc phát hiện cống đập Bình Lương bị vỡ, nước tràn gây ngập vườn cây ăn trái. Một đoạn đường bê tông nông thôn cũng bị sạt lở nặng do triều cường dâng cao, chia cách giao thông.

Tương tự, khuya 6/10, đoạn đê bao qua xã Đồng Phú cũng bị vỡ, nước tràn vào ảnh hưởng đến diện tích sản xuất nông nghiệp, ao cá của khoảng 40 hộ dân dọc theo bờ sông.

Theo nhiều hộ dân, năm nay triều cường dâng cao, nước lũ từ thượng nguồn đổ nhiều đã đe dọa các tuyến đe bao xung yếu, dọc theo bờ sông Cổ Chiên.

Nhiều tuyến đê bao bị vỡ, nước tràn vào gây ngập úng vườn cây ăn trái và đời sống sinh hoạt của người dân.

Theo Zing.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến