Dòng sự kiện:
Triều Tiên thừa nhận kinh tế khó khăn, đề nghị Hàn Quốc giúp đỡ
22/09/2018 09:16:39
Ngày 21/9, cố vấn kinh tế đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Phó Thủ tướng Triều Tiên Ri Ryong-nam thừa nhận nền kinh tế nước này đang gặp khó khăn và đề nghị nước láng giềng Hàn Quốc giúp sức.

Người dân Triều Tiên múa hát tại một lễ kỷ niệm ở Bình Nhưỡng ngày 9/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Yonhap, lời đề nghị của Triều Tiên được xem là hiếm hoi nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế.

Phát biểu với báo giới, ông Kim Hyun-chul, cố vấn kinh tế đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết thêm, Phó Thủ tướng Triều Tiên đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với các giám đốc điều hành các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc hồi đầu tuần này.

Các giám đốc điều hành, trong đó có Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, đã tháp tùng Tổng thống Moon trong chuyến thăm đầu tiên tới Bình Nhưỡng để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.

Chuyến thăm cấp cao của ông Lee Jae-yong và giám đốc điều hành các tập đoàn hàng đầu khác cho thấy, Triều Tiên muốn thu hút đầu tư và công nghệ từ Hàn Quốc nhằm cải thiện nền kinh tế.

Ông Kim Huyn-chul cho biết thêm, Phó Thủ tướng Triều Tiên còn có cuộc gặp với nữ Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Hyun Jeong-eun và ông Park Yong-maan, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc. Chi tiết cuộc gặp không được tiết lộ.

Theo Vietnamplus

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến