Dòng sự kiện:
Trọng Hoàng hồi phục, ông Park tạm yên tâm
03/09/2019 13:30:39
Chấn thương hồi phục nhanh của Trọng Hoàng khiến HLV Park Hang Seo tạm yên tâm, trước khi bước vào trận gặp chủ nhà Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 5/9.

Trọng Hoàng (8) trong buổi tập sáng 2/9. Ảnh: N.K.

Trong sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2 của ông Park, cặp hậu vệ cánh có vai trò đặc biệt quan trọng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Vì vậy, việc "đôi cánh" Văn Hậu - Trọng Hoàng gặp chấn thương khiến ông Park đau đầu không ít. Thậm chí chưa kịp vui khi Văn Hậu có dấu hiệu bình phục, ông Park lại "sốc" khi Văn Hậu bay sang Hà Lan hoàn tất thủ tục ký hợp đồng thi đấu cho CLB Heerenveen và chỉ có thể trở lại tuyển Việt Nam vào hôm nay (3/9). Vừa trở lại sau chấn thương và không tập nhiều cùng đội tuyển, thật khó để đòi hỏi Văn Hậu có thể lực và phong độ cao cho trận đấu.

Trên sân nhà, Thái Lan chắc chắn chơi tấn công để giành chiến thắng. Vì thế, tuyển Việt Nam cần phải phòng ngự thật tốt. Trong bối cảnh phải "vá" hàng phòng ngự, việc Trọng Hoàng có thể tham gia tập chiến thuật trong hai buổi tập vừa qua tại Thái Lan là tín hiệu vui cho đội tuyển Việt Nam. Vui bởi có Trọng Hoàng ở biên phải, ông Park không còn phải lo chuyện có hay không có Văn Hậu trong trận đấu sắp tới qua việc điều chuyển Văn Thanh sang cánh trái.

Với phương án này, tuyển Việt Nam vẫn cho thấy khả năng vận hành tốt trong hai buổi tập chiến thuật. Một niềm vui khác: trung vệ tân binh Hữu Tuấn cũng hòa nhập tốt với lối chơi của đội để có thể sẵn sàng thay thế Duy Mạnh vốn chưa thật sung sức sau chấn thương.

Dù tạm yên tâm, gương mặt khá nghiêm nghị của ông Park không vì thế mà giãn ra trong buổi tập sáng 2/9. Công Phượng đã ra sân tập buổi đầu tiên sau khi trở về từ Bỉ. Và giờ là lúc ông Park cùng các tuyển thủ phải đua tốc độ để lên phương án chuẩn bị đối đầu cùng Thái Lan, đối thủ khó lường hơn dưới sự dẫn dắt của tân HLV Nishino (Nhật Bản).

Đội tuyển Thái Lan bị vây

Tối 2/9, đội tuyển Thái Lan đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thammasat, nơi diễn ra trận đấu với tuyển Việt Nam. Sức hút của đội tuyển Thái Lan thật là "kinh khủng" khi đông đảo giới truyền thông và CĐV nước này đổ đến đây để tác nghiệp và cổ vũ cho thần tượng. Ước tính có khoảng 50 phóng viên Thái Lan và khoảng 20 phóng viên Việt Nam có mặt ở sân tập, khiến không khí trước sân khá nóng trong lúc chờ đợi tuyển Thái Lan đến.

HLV Nishino trả lời phỏng vấn trước và sau đó là ba tuyển thủ Kawin, Chanathip và Supachai. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Nhật Bản không trả lời các phóng viên Việt Nam. Giới truyền thông chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu buổi tập.

Theo Tuổi trẻ

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến