Dòng sự kiện:
Trực thăng vượt 2000 cây số cứu ngư dân bị đột quỵ ở Trường Sa
19/11/2017 15:55:16
Trực thăng bay gần 2000km đưa ngư dân bị ngộ độc trên vùng biển khu vực đảo Sinh Tồn quần đảo Trường Sa vào đất liền điều trị.

Theo báo điện tử VOV, máy bay trực thăng Mi171-SAR02 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đưa bệnh nhân Lê Văn Hai, bị nạn trên vùng biển khu vực đảo Sinh Tồn quần đảo Trường Sa vào đất liền, chuyển về Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175 của Bộ Quốc phòng để điều trị.

Trực thăng đưa nạn nhân ngoài biển vào đất liền cấp cứu. Ảnh: VOV

Báo Tri thức trực tuyến đăng tải, bệnh nhân này rơi vào tình trạng lơ mơ, liệt nửa người, phù não. Do ngư dân bị nạn tại khu vực đảo Sinh Tồn địa điểm xa nhất trong quần đảo Trường Sa nên các chuyên gia không thể chẩn đoán và chỉ đạo mổ cấp cứu qua hệ thống trực tuyến Telemedicine như các trường hợp khác.

Bệnh nhân được trực thăng đưa về đất liền trong tình trạng hôn mê. Nạn nhân đã được chụp CT sọ não và làm các xét nghiệm... Kết quả chụp cắt lớp cho thấy nạn nhân bị nhồi máu não.

Đại tá bác sĩ Trương Đình Cẩm, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết đối với những trường hợp đột quỵ não cho dù xuất huyết não hay nhồi máu đều tiên lượng rất dè dặt, phụ thuộc vào vị trí và độ lớn vùng tổn thương.

Trường hợp bệnh nhân này vùng nhồi máu tương đối lớn. Vì vậy, sau khi qua đoạn hội chứng não cấp sẽ trải qua giai đoạn di chứng.

Bệnh nhân được phẫu thuật và đã vượt qua cơn nguy kịch và đang chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực.

Mạnh Long (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến