Dòng sự kiện:
Trung Quốc hạ lãi suất tiền gửi USD lần thứ hai trong vòng 1 tháng
06/07/2023 09:00:03
PBoC gần đây đã có động thái kìm hãm sự trượt giá của đồng NDT so với đồng USD, còn các ngân hàng nhà nước cũng thỉnh thoảng bán đồng USD ở cả thị trường trong nước và nước ngoài.

Lãi suất tiền gửi USD ở một số ngân hàng lớn tại Trung Quốc giảm mạnh. (Ảnh: Xinhua)

Các nguồn tin thân cận cho hay các ngân hàng nhà nước lớn của Trung Quốc đã hạ lãi suất tiền gửi bằng đồng USD lần thứ hai trong vòng một tháng, trong bối cảnh nước này tăng cường nỗ lực ngăn chặn sự trượt giá của đồng NDT.

Theo đó, các ngân hàng nằm trong nhóm "Big Five", gồm Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Truyền thông, đã đưa ra mức lãi suất trần 2,8% cho các khoản tiền gửi bằng đồng USD, so với mức 4,3% trước đây.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, (PBoC, ngân hàng trung ương) không bình luận về thông tin trên. Các ngân hàng “Big Five cũng không phản hồi gì.

Các thương nhân và nhà phân tích cho biết các nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng đồng NDT trượt giá kéo dài có thể vừa ngăn cản đầu tư nước ngoài vừa thúc đẩy dòng vốn chảy ra nước ngoài, nên muốn giảm lãi suất tiền gửi bằng đồng USD.

Đồng NDT là một trong những đồng tiền châu Á hoạt động kém nhất trong năm nay, giảm gần 5% so với đồng USD do sự sụt giảm của nền kinh tế Trung Quốc và chênh lệch lãi suất ngày càng lớn với Mỹ.

Ông Ken Cheung, Giám đốc chiến lược ngoại hối châu Á tại Mizuho Bank, cho biết động thái trên nhằm thu hẹp lợi thế lãi suất của đồng USD tại các thị trường trong nước, đồng thời ngăn chặn việc dự trữ đồng USD và khuyến khích thanh toán ngoại hối.

Lãi suất thấp hơn có thể không khuyến khích các hộ gia đình gửi tiền tiết kiệm bằng đồng USD có lãi suất cao hơn và thúc đẩy các công ty Trung Quốc, đặc biệt là các nhà xuất khẩu, thanh toán hóa đơn ngoại tệ bằng đồng NDT.

Các nguồn tin trên cho biết mức lãi suất mới có hiệu lực vào ngày 1/7, đồng thời cho biết thêm một số ngân hàng không đưa ra mức lãi suất cao hơn mức trần 2,8% đối với các khoản tiền gửi lớn. Các ngân hàng thường đưa ra mức lãi suất cao hơn cho các khoản tiền gửi vượt 1 triệu USD.

PBoC gần đây đã có động thái kìm hãm sự trượt giá của đồng NDT so với đồng USD, còn các ngân hàng nhà nước cũng thỉnh thoảng bán đồng USD ở cả thị trường trong nước và nước ngoài.

Lần hạ lãi suất tiền gửi USD mới nhất này là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Đầu tháng 6/2023, hãng tin Reuters đã dẫn các nguồn tin nói rằng các ngân hàng nhà nước lớn đã hạ lãi suất tới 100 điểm cơ bản so với mức trần 5,3% trước đó.

Một số nhà giao dịch tiền tệ cũng cho biết việc hạ lãi suất huy động USD sẽ làm giảm bớt sức ép biên lãi ròng của các ngân hàng thương mại, do lãi suất huy động USD của các ngân hàng đã tăng cao hơn lãi suất cho vay trước những điều chỉnh gần đây./.

Tác giả: Minh Hằng

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến