Dòng sự kiện:
Trung Quốc là nước đầu tiên Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức
14/09/2023 20:05:27
Sáng nay (14/9), Thủ tướng Samdech Thipadi Hun Manet đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoang gia Campuchia rời thủ đô Phnom Penh lên đường thăm chính thức Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Hun Manet kể từ khi ông lên nắm quyền từ ngày 22/8/2023.

Thủ tướng Hun Manet và phu nhân lên đường thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: VOV.

Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Campuchia sẽ diễn ra từ ngày 14-16/09/2023 theo lời mời của Thủ tướng Lý Cường.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp ông Hun Manet, trong khi Thủ tướng Lý Cường và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc), tức Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ hội đàm và hội kiến Thủ tướng Campuchia.

Nội dung các cuộc gặp tập trung vào chủ đề: Xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh Campuchia-Trung Quốc trong kỷ nguyên mới; thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác kim cương; định hướng chiến lược cho quan hệ Campuchia-Trung Quốc, cũng như bàn về một số vấn đề trong khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Sau chuyến thăm chính thức, Thủ tướng Samdech Thipadi Hun Manet sẽ tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20 vào ngày 16-17/9/2023 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây.

Trước đó (ngày 4/9), Thủ tướng Samdech Thipadi Hun Manet lần đầu tiên dẫn đầu đoàn cấp cao Chính phủ ra nước ngoài kể từ khi nhậm chức Thủ tướng. Tuy nhiên, đây không phải là chuyến thăm chính thức vì ông chỉ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Thủ đô Jakarta, Indonesia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết: Đây là “chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Hun Manet kể từ khi nhậm chức” và “phản ánh sự coi trọng cao độ của chính phủ mới Campuchia đối với việc phát triển quan hệ song phương”, đặc biệt năm 2023 là năm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (19/7/1958). Bắc Kinh mong muốn qua chuyến thăm này của ông Hun Manet sẽ hoạch định các kế hoạch hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt sớm thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các sáng kiến ​​hợp tác giữa hai bên, nhằm xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Campuchia trong thời đại mới với chất lượng cao, trình độ cao và tiêu chuẩn cao.

Tác giả: Văn Đỗ

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến