Dòng sự kiện:
Trung Quốc tạm đóng cửa 11/16 bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán
09/03/2020 20:30:35
Tính đến ngày 9/3, Trung Quốc đã tạm đóng cửa 11/16 bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, do tình hình dịch COVID-19 đã tạm lắng xuống.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), quyết định đóng cửa được đưa ra sau khi số ca nhiễm mới trong ngày 8/3 đạt mức thấp nhất kể từ khi NHC bắt đầu ghi nhận từ hồi tháng 1. 

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tính đến hết ngày 8/3, nước này ghi nhận 40 ca nhiễm mới Covid 19, giảm so với 44 ca của ngày trước đó.

Như vậy tới nay tại Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 80.735 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi số ca tử vong là 3.119 người, tăng 22 người so với hôm 7/3.

Tuần trước, một quan chức cấp cao Chính phủ Trung Quốc cho biết nước này đang để ngỏ khả năng sớm dỡ bỏ lệnh cách ly tỉnh Hồ Bắc, vốn được ban bố từ cuối tháng 1 và đã ảnh hưởng đến khoảng 56 triệu người.

Trung Quốc bắt đầu sử dủng các bệnh viện dã chiến từ ngày 5/2. Trong 33 ngày qua, hơn 12.000 các bệnh nhân Covid-19 nhẹ đã được điều trị tại đây. Mặc dù đóng cửa, nhưng 15 đội y tế làm việc tại các bệnh viện này vẫn sẽ chưa rời vị trí và sẵn sàng đợi lệnh khi cần thiết.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến