Dòng sự kiện:
Trung vệ Đình Trọng 'chạy đua' để kịp tham dự SEA Games 30
26/07/2019 15:16:33
Trung vệ Trần Đình Trọng có thể hồi phục nhanh hơn dự kiến và có khả năng kịp tham dự SEA Games 30.

Trong chia sẻ mới nhất, chuyên gia y tế Choi Ju-young cho biết trung vệ Đình Trọng đang bình phục tốt sau chấn thương đứt dây chằng chéo. Đình Trọng có thể bình phục hoàn toàn và tham dự SEA Games 30 với 100% sức khỏe.

Thông thường chấn thương của trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC mất khoảng 6 tháng để hồi phục, nhưng chuyên gia Choi Jung-young tiết lộ khả năng Đình Trọng chỉ cần 4 tháng là có thể tập luyện rồi thi đấu trở lại, phụ thuộc vào cơ địa và nỗ lực của bản thân người bị chấn thương.

Trung vệ Trần Đình Trọng

"Thời gian phục hồi còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Điều quan trọng nữa, cầu thủ phải có tâm lý tốt. Nếu họ có niềm tin mình sẽ làm được, mọi việc sẽ đơn giản hơn. Lúc này, Đình Trọng đang làm rất tốt hai việc đó", ông Choi chia sẻ.

Trước đó, Đình Trọng dính phải chấn thương đứt dây chằng chéo vào tháng 6 vừa rồi, khi cùng đội bóng thủ đô làm khách trước HA Gia Lai trên sân Pleiku tại V-League. Ngày 25/6, CLB Hà Nội thông báo ca phẫu thuật nối dây chằng của trung vệ sinh năm 1997 thành công và cần khoảng 6 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Đình Trọng là một trong những cái tên quan trọng nhất dưới thời HLV Park Hang-seo. Anh góp công lớn tại giải U23 châu Á 2018 và AFF Cup 2018. Chấn thương khiến Trọng vắng mặt ở Asian Cup 2019, nhưng anh vẫn kịp trở lại và cùng U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020.

Trong lúc chờ Trần Đình Trọng chạy đua với thời gian để kịp bình phục tham dự SEA Games vào cuối tháng 11, HLV Park Hang-seo vẫn cẩn thận thử nghiệm các trung vệ cho U22 Việt Nam.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến