Dòng sự kiện:
Trưởng ban tổ chức Trung ương động viên người dân Sa Ná vượt khó sau thiên tai
08/08/2019 16:45:42
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban tổ chức Trung ương vừa dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến thăm và động viên người dân bả Sa Ná, nơi vừa trải qua cơn lũ kinh hoàng, vượt qua khó khăn.

Ngày 8/8, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

Đi cùng ông Chính có các ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều người khác.

Ông Phạm Minh Chính có mặt tại Sa Ná ngày 8/8

Những ngày qua, trời nắng lên đã làm cho đường sá vào Sa Ná khô hanh hơn. Tuy nhiên, để vào bản vẫn phải đi bộ hơn 2km đường rừng, công tác vận chuyển hàng cứu trợ vào bản cũng hết sức khó khăn.

Tại đây, ông Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi từng hộ dân bị thiệt hại nặng nề, mất nhà cửa và người thân do lũ quét tàn phá vào sáng ngày 3/8. Ông Chính chia sẻ và động viên người dân sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục dựng xây bản làng.

Sự có mặt sẻ chia của Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đã khiến bà con Sa Ná hết sức xúc động.

Người dân vẫn không ngừng rơi nước mắt khi nói về những mất mát vừa qua

Từ ngày 30/7 đến ngày 4/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ra lũ ống, lũ quét tàn phá các huyện miền núi, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là huyện Mường Lát và Quan Sơn.

Trưởng ban tổ chức Trung ương tặng quà và động viên người dân sớm vượt qua khó khăn

Hậu quả của cơn bão đã khiến 16 người chết và mất tích, 5 người bị thương, riêng tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn vẫn còn 8 người đang mất tích; gần 1.300 ngôi nhà bị ngập trong nước, 402 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi và hư hỏng nặng; 27 ngôi nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hại nặng nề, nhiều tuyến đường bị sạt lở dẫn đến nhiều xã bị cô lập…

 Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến