Dòng sự kiện:
Trưởng khoa nghi say xỉn tông xe ở TPHCM: Bệnh viện làm việc với công an
21/11/2023 18:06:06
"Bệnh viện đang cử cán bộ qua làm việc với công an để xác minh vụ việc", nguồn tin cho biết.

Liên quan đến vụ việc tài xế ô tô có biểu hiện say xỉn, tông xe và lao vào dải phân cách ở khu vực quận 10 (TPHCM) đêm 20/11, sáng nay (21/11), nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, người cầm lái chiếc xe nói trên là một trưởng khoa, công tác lâu năm tại Bệnh viện Nhân dân 115.

"Bệnh viện đang cử cán bộ qua làm việc với công an để xác minh vụ việc", lãnh đạo đơn vị trên tiết lộ.

Bệnh viện Nhân dân 115 (Ảnh: Hoàng Lê).

Như đã thông tin, khoảng 19h ngày 20/11, một người đàn ông ngoài 40 tuổi lái ô tô mang biển số 51G-244.81 trên đường Cao Thắng (quận 10). Khi vừa qua khỏi ngã tư giao với đường 3/2 (phường 12, quận 10), chiếc ô tô va chạm với một xe máy do cô gái cầm lái.

Tiếp đến, ô tô kéo theo xe máy chạy tông vào dải phân cách ngăn giữa hai làn đường Cao Thắng. Sau tai nạn, nam tài xế rời khỏi phương tiện và bị người dân địa phương giữ lại, đợi công an đến. Riêng cô gái đã kịp nhảy khỏi xe máy nên không bị thương.

Tại hiện trường, xe máy bị kẹt dưới gầm ô tô. Hai phương tiện hư hỏng nặng. Theo người đi đường, trong lúc dừng đèn đỏ, tài xế lái ô tô bóp còi inh ỏi, có biểu hiện không tỉnh táo khi gây tai nạn.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận 10 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó tại TPHCM cũng xảy ra vụ tại nạn nghiêm trọng, công an xác định nam tài xế gây tai nạn vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, chiều 12/11, một ô tô chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) bất ngờ tông loạn xạ vào 2 ô tô khác và 3 xe máy rồi đâm sập hàng rào, lao vào sân nhà dân. Hậu quả làm 1 cô gái tử vong, 2 người bị thương.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn là ông Phạm Cao Trí (39 tuổi, ngụ quận 8). Người tử vong là chị T.T.Y.N. (18 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Qua kiểm tra, công an xác định nam tài xế gây tai nạn vi phạm nồng độ cồn.

Tác giả: Hoàng Lê

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến