Truy tố nguyên kế toán MTTQ tỉnh chiếm đoạt 6,1 tỷ đồng tiền cứu trợ lũ lụt
15/09/2015 10:07:32
ANTT.VN – Lợi dụng chức vụ, Trâm đã làm giả các chứng từ rút tiền, ký giả mạo chữ ký, chi tiền từ nguồn cứu trợ lũ lụt để chiếm đoạt tổng cộng hơn 6,1 tỷ đồng.

Tin liên quan

Ngày 13/9, Viện KSND tỉnh Bình Phước cho biết sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, viện đã hoàn tất cáo trạng truy tố Huỳnh Nguyễn Quế Trâm (34 tuổi) - nguyên kế toán Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) tỉnh Bình Phước - về tội “tham ô tài sản” với số tiền chiếm đoạt trên 6,1 tỷ đồng.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Quế Trâm

Theo cáo trạng, trong thời gian công tác từ năm 2009 - 2013, Huỳnh Nguyễn Quế Trâm đã nhiều lần làm giả, lập khống các quyết định của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Phước, công văn của Tỉnh ủy Bình Phước, làm giả các chứng từ rút tiền, ký giả mạo chữ ký của ông Trần Văn Gôm - chủ tài khoản, chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh - về việc thuận chủ trương chi tiền từ nguồn cứu trợ lũ lụt để ủng hộ các tỉnh bị thiên tai do bão lũ gây ra.

Trâm cũng lợi dụng sơ hở của nhân viên văn thư để lấy con dấu cơ quan đóng lên các giấy tờ, tài liệu này bằng cách sử dụng máy vi tính soạn thảo công văn, quyết định, các chứng từ, ủy nhiệm chi...

Ngoài ra, Trâm còn làm giả các chứng từ rút tiền rồi đến Kho bạc Nhà nước tỉnh và một số ngân hàng rút tiền từ các tài khoản ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, tài khoản ngân sách, tài khoản tiền gửi để tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Trâm còn móc  nối với các đối tượng kinh doanh làm giả các hợp đồng, bản thanh lý hợp đồng in tài liệu, mua máy photocopy, vi tính, mua quà tết đi thăm các đối tượng đặc thù, xuất hóa đơn hàng khống, lập chứng từ chuyển tiền khống để chiếm đoạt  tiền và cho người thân mượn.

Đến đầu tháng 5/2013, khi MTTQ Bình Phước yêu cầu Trâm bàn giao quỹ ủng hộ lũ lụt cho người khác thì các hành vi này bị phát hiện. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2009 đến năm 2013, Huỳnh Nguyễn Quế Trâm đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, đối với ông Trần Văn Gôm, với trách nhiệm là chủ tài khoản các nguồn cứu trợ lũ lụt, nguồn ngân sách và tiền gửi khác nhưng đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thu, chi tài chính của đơn vị để Trâm lợi dụng chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn trong thời gian dài là có dấu hiệu của tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Được biết, ngày 11/9, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa vụ án ra xét xử nhưng Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn theo đề nghị của luật sư Lê Minh Tâm, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước bào chữa cho bị cáo Huỳnh Nguyễn Quế Trâm. Lý do: vắng mặt nhân chứng quan trọng là Đặng Thị Mỹ Lợi.

Dự kiến phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 18/9. 

PV 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến