Dòng sự kiện:
TTCK: Nhà đầu tư tháo chạy, VN-Index lao dốc và mất gần 45 điểm
07/10/2022 12:04:14
Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, không khí ảm đạm bao trùm thị trường chứng khoán, VN-Index rơi thẳng một mạch 45 điểm, về mức 1.029 điểm. HNX-Index cũng mất hơn 11 điểm và về ngưỡng 223 điểm.

Không khí ảm đạm bao trùm thị trường chứng khoán, VN-Index rơi thẳng một mạch 45 điểm, về mức 1.029 điểm. (Ảnh: Vietnam+)

Phiên giao dịch sáng ngày 7/10 chứng kiến áp lực bán tháo diễn ra trên diện rộng và đẩy các nhóm cổ phiếu ngập trong sắc đỏ.

Thời điểm 11 giờ, không khí ảm đạm bao trùm thị trường, VN-Index rơi thẳng một mạch 45 điểm, về mức 1.029 điểm. HNX-Index cũng mất hơn 11 điểm và về ngưỡng 223 điểm.

Lực cung bán tháo đổ về thị trường ngay trong đợt giao dịch đầu giờ sáng, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bị đè bán với các mức giá giảm thê thảm, chỉ số VN30-Index dẫn dắt thị trường đi xuống, có thời điểm mất gần 50 điểm. Trong rổ VN30, duy nhất mã VJC tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 114.500 đồng/cổ phiếu, còn lại 29 mã xuống giá.

Trên thị trường, giá trị vốn hóa của tất cả các nhóm ngành đều bị “bốc hơi;” trong đó nhóm nông-lâm-ngư giảm hơn 6% giá trị vốn hóa và các nhóm chế biến thủy sản, chứng khoán, dịch vụ lưu trú-ăn uống giải trí, ngân hàng… đều mất hơn 5%.

Theo báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán SSI, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Lực bán chủ yếu diễn ra trong giai đoạn cuối tháng Chín xuất phát từ áp lực tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) và lo ngại kinh tế thế giới suy thoái.

Về xu hướng thị trường, nhóm phân tích của SSI đưa ra quan điểm thận trọng cho tới khi cuộc họp của FED diễn ra vào tháng 11 tới. 

Từ góc nhìn kỹ thuật, SSI nhận định VNIndex trong tháng Mười sẽ được quyết định bởi vùng quan sát quan trọng 1.100 điểm và nếu mốc này bị xuyên thủng, chỉ số có thể sẽ tìm điểm cân bằng và hồi phục trở lại từ nền hỗ trợ cứng 1.025-1.000 điểm. 

Diễn biến thị trường theo ngành trong phiên sáng 7/10:

(Nguồn: vietstock.vn)

Tác giả: Hạnh Nguyễn

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến