Uẩn khúc quanh co trong vụ bán cổ phần của DN nhà Cường 'đô la'
27/12/2014 09:28:29
ANTT.VN - Với việc đa phần các “chủ nợ” được phát hành cổ phiếu để cấn trừ nợ lần này cũng đồng thời lại là người trong cuộc nên có vẻ “đợt phát hành nội bộ” cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng đến ý chí của bộ máy lãnh đạo trong việc quản lý, điều hành Quốc Cường Gia Lai.

Tin liên quan

Bĩ cực, chào bán cổ phần trả nợ?

Căn cứ công văn số 7050/UBCK-QLPH ngày 23/12/2014 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu, cấn trừ nợ, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) đã có thông báo về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trái phiếu và cấn trừ công nợ.

Cụ thể, QCG sẽ phát hành 17.062.500 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu cho VOF PE Holding 5 Limited (VOF) với giá chuyển đổi 8.000 đồng/cổ phiếu; và 128.062.781 cổ phiếu cho các chủ nợ để cấn trừ công nợ, giảm nợ vay với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan, đương kim Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai

Doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan, đương kim Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai (Ảnh: Internet)

Tổng số lượng cổ phiếu mà Quốc Cường đăng ký phát hành là 145.125.281 cổ phiếu, thấp hơn số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành dự kiến là 149.995.971 cổ phiếu vào ngày 31/10/2014 và đúng bằng số lượng cổ phiếu đã được các nhà đầu tư chốt danh sách đồng ý chuyển đổi đến ngày 29/11/2014.

Được biết, tổng nợ phải trả của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tới thời điểm 30/9/2014 lên đến 4.414 tỷ đồng, trong đó có 2.229 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 2.185 tỷ đồng nợ dài hạn.

Theo Nghị Quyết HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai ngày 18/12/2014, QCG đã chốt danh sách thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ công nợ cho các nhà đầu tư (tính đến thời điểm 29/11/2014) với 20 đối tượng bao gồm 19 cá nhân và 1 tổ chức là VOF Limited.

Chủ nợ cũng là chủ sở hữu của chính con nợ

Đối chiếu thông tin 19 cá nhân trong dach sách được phát hành cổ phiếu để cấn trừ nợ của QCG, thấy một chi tiết rất đáng chú ý khi có không ít cái tên trong đó hiện tại vẫn đang là những chủ sở hữu của chính công ty.

Rất nhiều cái tên trong danh sách này cũng đồng thời là cổ đông của Quốc Cường Gia Lai

Rất nhiều cái tên trong danh sách này cũng đồng thời là cổ đông của Quốc Cường Gia Lai (Trích: Nghị quyết HĐQT CTCP Quốc Cường Gia Lai ngày 18/12/2014)

Cụ thể, theo kế hoạch chào bán cổ phiếu để cấn trừ nợ của QCG thì đương kim Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan lại là “chủ nợ” đòi được nhiều nợ nhất với giá trị 413,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 41,3 triệu cổ phiếu.

Xếp sau bà Loan về số nợ được đòi, là con gái Nguyễn Ngọc Huyền My khi mà nữ cổ động hiện đang nắm giữ 180.581 cổ phần QCG này sẽ được nhận 39 triệu cổ phiếu để cấn trừ vào khoản tiền 390 tỷ đồng đã tạm ứng cho Công ty.

“Chủ nợ” Lại Thị Hoàng Yến, con gái Phó Tổng Giám đốc Lại Thế Hà cũng sẽ được trả 1,5 triệu cổ phiếu cấn trừ cho khoản tạm ứng 15 tỷ đồng đã chi ra.

3 cổ đông Võ Thị Ngọc, Lầu Đức Huy, Lầu Thị Ái Minh cũng lần lượt nhận 8,7 triệu cổ phiếu, 6,5 triệu cổ phiếu và 3,9 triệu cổ phiếu để cấn trừ cho các khoản tiền bỏ ra tạm ứng cho QCG.

Như vậy, có thể thấy việc phát hành cổ phiếu để cấn trừ công nợ của QCG phần nhiều chỉ mang tính thủ tục để hợp thức hóa các khoản đầu tư mà các chủ sở hữu đã tạm ứng cho công ty trước đó.

Cơ cấu cổ đông và vị thế sau phát hành

Với việc đa phần các “chủ nợ” được phát hành cổ phiếu để cấn trừ nợ lần này cũng đồng thời lại là người trong cuộc nên có vẻ “đợt phát hành nội bộ” cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng đến ý chí của bộ máy lãnh đạo trong việc quản lý, điều hành Quốc Cường Gia Lai.

Dự kiến nếu phát hành thành công (và gần như chắc chắn sẽ thành công), vốn điều lệ của QCG sẽ nâng từ mức 1.300 tỷ đồng lên thành 2.750 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, Huyền My sẽ trở thành một cổ đông "tầm cỡ" của QCG (Ảnh: Internet)

Với 60,6 triệu cổ phần đang nắm giữ cộng thêm 41,3 triệu cổ phiếu được cấn trừ thì sau khi việc phát hành cổ phiếu hoàn tất thì đương kim Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan sẽ nắm giữ tổng cộng 101,9 cổ phiếu QCG, tương đương với 37,05% cổ phần Quốc Cường Gia Lai, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ nắm giữ 46,6% trước đợt phát hành.

Tuy nhiên, vị thế của nữ doanh nhân này trong QCG chắc chắn cũng không hề suy xuyển khi “ái nữ” Nguyễn Ngọc Huyễn My cũng gia tăng đáng kể tầm ảnh hưởng, bởi, với 39 triệu cổ phiếu được nhận về để “xóa nợ” cho Công ty thì cô gái trẻ này đã trở thành một cổ đông tầm cỡ với tỷ lệ sở hữu tới 12,25% cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Anh trai của Huyền My, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, Thành viên HĐQT, Phó TGĐ QCG, người vẫn được dư luận biết đến với biệt danh “Cường Đôla” hiện chỉ nắm giữ khiêm tốn 537.500 cổ phiếu, chiếm 0,21% vốn điều lệ hiện thời của Quốc Cường Gia Lai.

N.G

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến