Dòng sự kiện:
‘Uẩn khúc’xung quanh việc UBND quận Bắc Từ Liêm cưỡng chế trường học
14/06/2019 10:32:13
Nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao chính quyền quận Bắc Từ Liêm lại sốt sắng xử lý vi phạm xây dựng một công trình trường học, trong khi trên địa bàn quận còn rất nhiều công trình khác vi phạm nghiêm trọng.

Mới đây ngày 11/6, UBND quận Bắc Từ Liêm cùng các cơ quan liên quan đã tiến hành cưỡng chế công trình trường học nằm tại lô đất NT, TH1 thuộc phường Cổ Nhuế 1.

Nguyên nhân được cơ quan công quyền quận Bắc Từ Liêm đưa ra là do chủ đầu tư công trình trường học này là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục TDS Việt Nam thi công và xây dựng sai với giấy phép được cơ quan chức năng cấp.

Đáng nói, việc cưỡng chế công trình vi phạm kể trên lại diễn ra trong thời gian vụ việc tranh chấp hợp đồng giữa hai cá nhân là bà Lê Thị Bích Dung (Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Newton, một ngôi trường vướng khá nhiều tai tiếng trong thời gian vừa qua) và bà Trần Kim Phương (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục TDS Việt Nam) đang diễn ra.

Chính quyền quận Bắc Từ Liêm cưỡng chế công trình trường học của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục TDS Việt Nam.

Việc tranh chấp kể trên từng tốn rất nhiều giấy mực của báo chí, vụ việc phức tạp và kéo dài kiến ông Ngô Văn Quý - PCT UBND TP phải ký văn bản trong công văn số 834/UBND-KGVX ngày 4/3/2019 nêu: Đảm bảo an ninh trật tự khu vực, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội làm ảnh hưởng hoạt động giáo dục trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1.

Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng ngày 3/11/2016 giữa bà Lê Thị Bích Dung và bà Trần Kim Phương nếu không tự giải quyết được thì có đơn gửi Tòa án giải quyết. Về việc này hiện nay TAND quận Bắc Từ Liêm đang thụ lý vụ án.

Văn bản 834 của UBND TP Hà Nội nêu rất rõ: Đảm bảo an ninh trật tự khu vực, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội làm ảnh hưởng hoạt động giáo dục trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1. Tuy nhiên, việc UBND quận Bắc Từ Liêm tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm của công ty phát triển giáo dục TDS Việt Nam liệu có được xem là hành vi ảnh hưởng hoạt động giáo dục trên địa bàn phường?

Nhiều cán bộ giáo viên  cho rằng, việc cưỡng chế công trình vi phạm kể trên không đúng với nội dung tinh thần chỉ đạo tại công văn số 834 của UBND TP Hà Nội.

Việc cưỡng chế diễn ra trong thời điểm UB TP Hà Nội có công văn yêu cầu: Đảm bảo an ninh trật tự khu vực, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội làm ảnh hưởng hoạt động giáo dục trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1.

Mặc dù vậy, ngày 27/5/2019, ông Nguyễn Kim Vinh - PCT UBND quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành ký Thông báo cưỡng chê vi phạm trật tự xây dựng tại ô NT, TH1, khu đô thị Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1.

Và đến sáng ngày 11/6, lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm đã huy động máy móc đến phá công trình nơi các học sinh đang được theo học tại đây.

Tại buổi cưỡng chế có rất nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh phản đối: “Tôi không hiểu sao UBND quận Bắc Từ Liêm lại quyết liệt cưỡng chế công trình trường học đến như vậy, trong khi trên địa bàn quận còn rất nhiều công trình khác vi phạm trật tự xây dựng nhưng không thấy UBND quận đả động đến”.

Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo Công ty TDS cho biết, công trình trường học của Công ty chỉ sai giấy phép 1 tầng thì bị UBND quận Bắc Từ Liêm cưỡng chế thần tốc. Trong khi đó ngay bên cạnh một công trình 7 tầng nguy nga xây dựng không phép thì UBND quận Bắc Từ Liêm lại làm ngơ.

Theo lãnh đạo Công ty TDS, đơn vị đã có văn bản kiến nghị UBND quận Bắc Từ Liêm xem xét lại trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển giáo dục Thủ đô để ngừng việc cưỡng chế. Tuy nhiên những kiến nghị này bị UBND quận bỏ ngoài tai.Chính vì không thể làm thay đổi suy nghĩ của lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm nên nhà trường đã buộc phải sơ tán hàng trăm học sinh đi nơi khác để chính quyền quận này tổ chức cưỡng chế.

Việc tiến hành cưỡng chế công trình tại công ty TDS giữa thời điểm tranh chấp hợp đồng giữa bà Lê Thị Bích Dung và bà Trần Kim Phương chưa được giải quyết khiến nhiều người dấy lên nghi ngờ liệu có sự ưu ái của chính quyền với một đơn vị cụ thể?

Theo tìm hiểu, hiện Công ty TDS đã gửi đơn tố cáo một số lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tới Ủy ban kiểm tra Trung ương, Thành ủy, UBND TP Hà Nội; Ủy ban kiểm tra Thành ủy…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Xuân Tùng 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến