Dòng sự kiện:
UBND TP HCM đề nghị công nhận 2 'hiệp sỹ' tử vong khi bắt cướp là liệt sỹ
24/05/2018 14:06:02
UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 2 “hiệp sỹ đường phố” tử vong khi bắt cướp tối 13/5.

Theo đó, trong văn bản gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ việc phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội của các “hiệp sỹ đường phố” là hoạt động tự nguyện, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở thành phố trong nhiều năm qua.

2 “hiệp sỹ đường phố” tử nạn được đề nghị công nhận liệt sỹ là anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi), quê tỉnh Bình Định, ngụ quận Tân Bình và anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi), quê tỉnh Đồng Nai, ngụ quận Gò Vấp. Đây là 2 “hiệp sỹ” tham gia Câu lạc bộ hiệp sỹ tự nguyện quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trước đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP HCM cũng đã đề xuất UBND TP HCM có văn bản đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai “hiệp sỹ đường phố” tử vong. 

Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hành động xả thân của các “hiệp sỹ” để bảo vệ tài sản của nhân dân là phù hợp để được xem xét công nhận liệt sỹ theo điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 31/2013 của Chính phủ.

Tối 13/5, nhóm "hiệp sỹ" Tân Bình vây bắt nhóm trộm xe SH trên đường Cách mạng Tháng 8. Quá trình vây bắt, anh Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi bị nhóm cướp đánh tử vong, 3 người khác bị thương nặng. 

Chiều 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ Quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Giết người".

Tường Vy (T/H)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến