USD giảm hơn 1% so với yen
02/11/2016 09:02:49
ANTT.VN – Đồng USD giảm phiên 1/11 một phần vì bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đang có nhiều xáo trộn.

Tin liên quan

Chốt phiên, USD tăng 0,1% so với euro lên 1,1057 USD/EUR trong khi giảm 1,4% so với đồng yen xuống 104,075 JPY/USD.

Chỉ số Wall Street Journal Dollar Index, theo dõi tỷ giá USD với 16 đồng tiền chủ chốt giảm 0,4% xuống 88,21 điểm.

USD giảm vì những xáo trộn trong cuộc bầu cử vào Nhà Trắng

Nhìn chung thị trường tiền tệ không phản ứng nhiều với các thông tin từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hầu hết các nhà đầu tư dự đoán ứng viên đảng Cộng hòa Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng.

Việc FBI “xới” lại cuộc điều tra bê bối email của bà Clinton khiến kết quả đợt bầu cử trở nên khó đoán hơn.

Các khảo sát công bố vào thứ Ba cho thấy ông Donald Trump đang rút ngắn khoảng cách với đối thủ.

Đồng tiền Mexico phản ứng mạnh với thông tin từ đợt bầu cử vì nhà đầu tư lo ngại kế hoạch xây tường ngăn Mỹ và Mexico của ông Trump sẽ làm ảnh hưởng tới các thỏa thuận thương mại, hủy hoại nền kinh tế Mexico.

Sau khi giảm xuống đáy kỷ lục trong mùa hè và đầu thu, đồng peso đã hồi phục trong những tuần gần đây sau khi bà Clinton vươn lên bỏ xa ông Trump trong các khảo sát bỏ phiếu.

Hiện tại thị trường đang theo dõi phiên họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục dự trữ liên bang (Fed) vào thứ Tư. Phần lớn nhà đầu tư dự đoán Fed không tăng lãi suất trong tháng 11, tuy nhiên có thể một số manh mối về lộ trình sẽ được đưa ra.

Tỷ lệ nhà đầu tư dự đoán Fed tăng lãi suất trong tháng 12 hiện là 69%, giảm so với mức 78% trong thứ Hai.

Khang Khang (Reuters)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến