Dòng sự kiện:
Vắc-xin ngừa COVID-19 mang lại hơn 4 tỷ USD cho Moderna trong quý 2
09/08/2021 17:17:12
Công ty dược phẩm Moderna của Mỹ đạt tổng doanh thu 4,35 tỷ USD nhờ vắc-xin và một số nguồn khác, thu về 2,78 tỷ USD lợi nhuận trong quý 2 vừa qua.

Vắc-xin ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong quý 2/2021, vắc-xin ngừa COVID-19 mang lại doanh thu trên 4 tỷ USD cho Moderna, giúp hãng dược phẩm này của Mỹ có được lợi nhuận.

Hãng đạt tổng doanh thu 4,35 tỷ USD trong quý trước, nhờ vắc-xin và một số nguồn thu. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 6,46 USD, vượt mức dự báo trung bình là 6,01 USD/cổ phiếu trên doanh thu 4,29 tỷ USD mà các nhà phân tích tham gia khảo sát của Zacks Investment Research đưa ra.

Lợi nhuận của Moderna trong quý 2 đạt 2,78 tỷ USD, so với mức lỗ 117.000 USD của cùng kỳ năm ngoái, trước khi vắc-xin của hãng được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ và các nước khác để đẩy lùi đại dịch.

Theo một phân tích công bố tuần trước, Moderna cho biết vắc-xin do hãng này sản xuất vẫn có hiệu quả 93% sáu tháng sau khi tiêm mũi thứ 2.

Moderna công bố kết quả phân tích trên sau khi hãng dược phẩm Pfizer Inc. cũng của Mỹ khẳng định vắc-xin ngừa COVID-19 của hãng vẫn hiệu quả nhiều tháng sau khi tiêm mũi thứ 2 và đã trở thành loại vắc-xin đạt doanh thu cao nhất, đóng góp gần một nửa tổng doanh thu của tập đoàn, với 7,84 tỷ USD doanh thu trực tiếp và doanh thu chia sẻ với đối tác BioNTech của Đức.

Vắc-xin ngừa COVID-19 là sản phẩm được phê chuẩn thương mại duy nhất của Moderna. Vắc-xin ngừa COVID-19 của Moderna đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại trên 50 quốc gia.

Công ty đang phát triển một số vắc-xin phòng cúm, Zika và HIV cùng với các virus khác. Tất cả các loại vắc-xin này đều đang ở giai đoạn đầu thử nghiệm.

Moderna cũng sẽ nghiên cứu một loại vắc-xin tổng hợp có thể ngừa cúm, COVID-19 và các loại virus khác.

Tác giả: Lê Minh

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến