Dòng sự kiện:
Vận chuyển động vật quý hiếm, 2 đối tượng bị bắt giữ
07/03/2024 11:04:50
Lương Văn Thoảng và Hà Văn Hạnh, trú tại Quỳ Châu (Nghệ An) vừa bị bắt giữ vì hành vi săn bắt, mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm.

Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt 02 đối tượng có hành vi săn bắt, mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm.

2 đối tượng bị bắt giữ

Theo đó, ngày 4/3, tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, Công an huyện Quỳ Châu bắt quả tang Lương Văn Thoảng (SN 1988), trú xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu về hành vi săn bắt, mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm. Tang vật thu giữ 2 cá thể tê tê còn sống, 1 ô tô và một số tang vật liên quan khác.

Mở rộng chuyên án, cơ quan Công an bắt giữ thêm đối tượng Hà Văn Hạnh (SN 1975), cùng trú tại xã Châu Thuận cũng về hành vi trên.

Tang vật của vụ án

Tê tê có tên khoa học là Manis Pentadactyla, toàn thân được bao phủ các vảy cứng chồng chéo lên nhau. Vảy tê tê được gọi là xuyên sơn giáp, vị mặn, mùi hơi tanh, tính hơi lạnh, không độc, vào 2 kinh can và vị, có tác dụng giải độc, tiêu viêm, giảm đau, sát khuẩn, giảm sốt, lợi sữa.

Tuy vậy, nhiều người đồn rằng, vảy tê tê có tác dụng chữa bách bệnh, cả những bệnh nan y, ung thư. Sách đỏ Việt Nam xếp tê tê vào nhóm V (nhóm động vật nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng). Nguyên nhân vì chúng bị săn bắt quá nhiều để làm thuốc hoặc buôn bán qua biên giới.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ Phương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến