Dòng sự kiện:
VFF tuyển chọn người trám chỗ giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede
18/05/2020 11:19:41
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định không gia hạn hợp đồng với giám đốc kỹ thuật người Đức Jurgen Gede mà sẽ tuyển chọn giám đốc kỹ thuật mới cho bóng đá Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực VFF cho biết, hợp đồng giữa VFF và giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede (Đức) sẽ hết hạn vào tháng 6/2020. Tuy nhiên, VFF quyết định không gia hạn hợp đồng với ông Jurgen Gede. Người sẽ trám chỗ ông Jurgen Gede gánh vác trọng trách Giám đốc kỹ thuật VFF nếu không có gì thay đổi sẽ là ông Yusuke Adachi 

Ông Gede đảm nhận vị trí giám đốc kỹ thuật của bóng đá Việt Nam từ tháng 6/2016 trong hợp đồng có thời hạn 2 năm. Sau khi hợp đồng kết thúc hai bên gia hạn thêm 2 năm nữa đến tháng 6/2020.

Trong 4 năm hợp tác, ông Gede để lại một số dấu ấn như xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ông Gede thường xuyên tham gia ban huấn luyện các đội tuyển trẻ, trong đó có đội U19 Việt Nam giành quyền vào VCK FIFA U20 World Cup 2017.

Ông Yusuke Adachi không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông là giảng viên Elite của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và từng giảng dạy tại Khoá đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp do AFC tổ chức tại Việt Nam năm 2017. Thời điểm đó, ông đang đảm nhiệm vị trí HLV, phụ trách phát triển cầu thủ trẻ & HLV tài năng tại Liên đoàn bóng đá Hồng Kông.

Ông Yusuke Adachi được cho là đáp ứng đủ tiêu chí của VFF để đảm nhiệm vị trí GĐKT. 

Theo một nguồn tin được biết, mức lương mà chuyên gia Nhật Bản được nhận mỗi tháng có thể vào khoảng 20.000 USD. VFF sẽ tự chi trả khoản tiền này. Ông Yusuke sẽ được bố trí ở tại khu biệt thự dành cho chuyên gia nước ngoài tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) - chính căn hộ mà ông Gede đang ở.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến