Dòng sự kiện:
Vì Covid-19, 'ông lớn' cung cấp dịch vụ cho thuê xe hơn trăm tuổi của Mỹ phá sản
24/05/2020 15:07:33
Với khoản nợ gần 19 tỷ USD và gần 38.000 nhân viên trên toàn thế giới tính tới cuối năm 2019, Hertz là một trong những công ty lớn nhất tại Mỹ đệ đơn bảo hộ phá sản vì tác động của đại dịch.

Mới đây, Hertz Global Holdings Inc, công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe suốt một thế kỷ qua tại Mỹ, chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản do hoạt động kinh doanh kiệt quệ vì tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và không thể đạt thỏa thuận cứu trợ với các chủ nợ.

Ban giám đốc Hertz's đã chấp thuận cho công ty nộp đơn bảo hộ phá sản theo Chương 11 lên một tòa án ở Delaware, Mỹ.

Công ty cho biết các hoạt động tại châu Âu, Australia và New Zealand không bao gồm trong hồ sơ xin phá sản ở Mỹ.

Phần lớn doanh thu của Hertz có được nhờ các hợp đồng cho thuê xe ở các sân bay, vì vậy hoạt động của công ty bị thu hẹp đáng kể sau khi Chính phủ Mỹ ban hành các biện pháp hạn chế đi lại và yêu cầu người dân ở nhà. 

Vì Covid-19, "ông lớn" cung cấp dịch vụ cho thuê xe hơn trăm tuổi của Mỹ phá sản

Với khoản nợ gần 19 tỷ USD và gần 38.000 nhân viên trên toàn thế giới tính tới cuối năm 2019, Hertz là một trong những công ty lớn nhất tại Mỹ đệ đơn bảo hộ phá sản vì tác động của đại dịch. Hầu hết các công ty phá sản hoặc đệ đơn xin bảo hộ phá sản là những công ty phụ thuộc vào nhu cầu người tiêu dùng như các nhà bán lẻ, nhà hàng, công ty xăng dầu.

Trước đó, Hertz từng cho biết có thể tránh kịch bản phá sản nếu nhận được gói cứu trợ từ các chủ nợ hoặc tiếp cận khoản hỗ trợ tài chính từ  Chính phủ Mỹ trong khuôn khổ gói cứu trợ chưa từng có tiền lệ 2.300 tỷ USD dành cho các doanh nghiệp chịu tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên, Hertz không thể tiếp cận cả hai nguồn hỗ trợ trên. Kể cả trước khi đại dịch xảy ra, Hertz và các đối tác đã gặp khó khăn về tài chính khi phải cạnh tranh thị phần với các hãng xe công nghệ như dịch vụ gọi xe Uber.

Hertz, có trụ sở tại bang Florida, thành lập năm 1918, chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê xe tự lái, với số xe ban đầu chỉ khoảng hơn 10 chiếc Model Ts của Ford Motor.

Hôm thứ 6 (15/5) vừa qua, Hãng bán lẻ J.C.Penney cũng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Điều này khiến hãng bán lẻ 118 năm tuổi của Mỹ trở thành cái tên mới nhất trong ngành bán lẻ sụp đổ vì Covid-19. 

Một cửa hàng của J.C.Penney ở North Riverside, tiểu bang Illinois, Mỹ. (Ảnh: REUTERS/Kamil Krzaczynski)

Chuỗi cửa hàng bán lẻ của Mỹ này nổi tiếng với các sản phẩm quần áo cho gia đình, mỹ phẩm và trang sức. Công ty có khoảng 850 cửa hàng và xấp xỉ 90.000 nhân viên hồi tháng 2.

Họ cho biết đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ về khoản vốn mới trị giá 900 triệu USD để hỗ trợ hoạt động trong khi điều hướng các thủ tục phá sản tại tòa án liên bang ở Corpus Christi, Texas.

Công ty cho biết, họ sẽ đóng cửa một số cửa hàng vĩnh viễn theo từng giai đoạn. Chi tiết về các cửa hàng và mốc thời gian sẽ được công bố trong những tuần tới.

Reuters trước đó đã đưa tin rằng, ban đầu, công ty này dự kiến đóng cửa khoảng 200 cửa hàng và con số này có thể dao động tùy thuộc vào các cuộc đàm phán với chủ nợ.

Chuỗi cửa hàng bách hóa 118 tuổi này từng có tới hơn 1.600 cơ sở và gần 200.000 nhân viên. Họ đã gặp khó khăn từ trước khi đại dịch diễn ra, với khoản nợ gần 4 tỷ USD và bị cạnh tranh các hãng bán lẻ giá rẻ và công ty thương mại điện tử. Các "ông lớn" bán lẻ như Walmart và Target đang bóp nghẹt các đối thủ nhỏ hơn bằng hàng thời trang giá rẻ, cả ở kênh bán hàng truyền thống lẫn online.

Sự bùng phát của virus corona đã gây ra hơn 80.000 ca tử vong ở Mỹ, khiến các hãng bán lẻ gặp rắc rối tài chính khi phải đóng cửa tạm thời theo lệnh của các bang. Một số khác đang chật vật vì khách hàng quay lưng với các cửa hàng truyền thống để chuyển sang mua sắm trực tuyến.

Đầu tháng này, chuỗi cửa hàng bách hóa xa xỉ Neiman Marcus Group và hãng bán lẻ quần áo J. Crew Group đều đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau những nỗ lực bù đắp tài chính không thành công. Vào đầu tuần này, Stage Stores, một chuỗi bán lẻ thời trang giá tầm trung của Mỹ với hàng trăm cửa hàng cũng cho biết sẽ thanh lý tài sản nếu không tìm được người mua.

Giống như những nhà bán lẻ khác, J.C.Penney đã bắt đầu mở lại các cửa hàng của mình theo từng giai đoạn khi nhiều bang trên nước Mỹ nới lỏng các lệnh hạn chế. Nhưng tình trạng thất nghiệp của Mỹ hiện đang ở mức cao nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930 đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc rằng chi tiêu của người dân vẫn sẽ giảm trong một thời gian dài.

Cùng lúc đó, J.C.Penney cũng phải đối mặt với việc thanh toán khoản nợ 105 triệu USD vào tháng 6 sắp tới và 300 triệu USD tiền lãi hàng năm. Thêm vào đó, công ty cũng không thể chắc chắn liệu người tiêu dùng có quay trở lại các cửa hàng của mình hay không giữa bối cảnh hao hụt doanh số chưa từng có.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã buộc J.C.Penney phải chuẩn bị hồ sơ phá sản để giải quyết vấn đề tài chính căng thẳng của mình, bao gồm hơn 2 tỷ USD nợ đến hạn vào năm 2023.

J.C.Penney đã đàm phán với các chủ nợ vào đầu năm nay với hy vọng sẽ có thêm thời gian để Giám đốc điều hành mới, Jill Soltau tạo ra một sự thay đổi tập trung vào bản chất của công ty là một hãng bán quần áo với giá cả phải chăng dành cho các gia đình trung lưu. Tuy vậy, các cuộc đàm phán đã không đi đến kết quả.

Linh Nhi (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến