Dòng sự kiện:
Vietravel lỗ hơn 200 tỷ đồng trong quý II
09/12/2021 19:35:00
Đặc biệt, hãng kiểm toán đã lưu ý người đọc về khả năng hoạt động liên tục của Vietravel do khoản lỗ luỹ kế lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Đại gia lữ hành Việt Nam Vietravel vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 sau thời gian dài xin hoãn công bố. Theo đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp hàng không này lỗ nặng, lỗ lũy kế 6 tháng đầu năm ăn mòn vốn chủ sở hữu.

Lỗ 217 tỷ đồng trong quý II

Theo đó, trong quý II, doanh thu Vietravel đạt 333,6 tỷ đồng, tăng 38% so với mức 206 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng gấp đôi lên hơn 428 tỷ đồng so với mức 200 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Điều này làm lợi nhuận sau thuế của Vietravel lỗ hơn 217 tỷ đồng trong khi quý II/2020 lỗ 39 tỷ đồng, tương ứng khoản lỗ tăng hơn 179 tỷ đồng, tương ứng 469%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp lữ hành này đạt 611,3 tỷ đồng, giảm 38% so với mức 995 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp ghi nhận mức lỗ 288,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 77,4 tỷ đồng.

Giải trình kết quả kinh doanh, ông lớn lữ hành cho biết của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm khi dịch tái bùng phát khiến doanh thu sụt giảm và lỗ tăng mạnh.

Năm 2021, theo báo cáo thường niên, Vietravel đặt mục tiêu phục vụ hơn 682.000 lượt khách, doanh thu 6.243 tỷ đồng, lãi gộp 379 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt tăng 196%, 411% và 153% so với năm ngoái. Tuy nhiên, Vietravel chỉ đặt kế hoạch lãi trước thuế 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch này khó có thể thực hiện.

"Lưu ý khả năng hoạt động liên tục"

Đến hết ngày 30/6, doanh nghiệp ôm khoản lỗ lũy kế hơn 326 tỷ đồng, bào mòn vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu của Vietravel ghi nhận 118,3 tỷ đồng, tính đến hết quý II/2021.

Tổng tài sản của Vietravel ghi nhận đạt 1.950 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 1.858 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Nợ phải trả của doanh nghiệp này ghi nhận 2.067 tỷ đồng, tăng 18% so với mức 1.689 tỷ đồng ghi nhận quý II/2020, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 2.048 tỷ đồng.

"Kỳ kế toán 6 tháng đầu năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tập đoàn tiếp tục bị lỗ 292,9 tỷ đồng, số lỗ lũy kế tính đến hết ngày 30/6/2021 là 326 tỷ đồng, vượt vốn góp chủ sở hữu 11,83 tỷ đồng, đồng thời cũng tại ngày này nợ ngắn hạn của tập đoàn vượt tài sản ngắn hạn của tập đoàn là 456,7 tỷ đồng. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn" - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C nêu rõ trong Báo cáo bán niên 2021 của Vietravel.

Hãng kiểm toán đã lưu ý người đọc về khả năng hoạt động liên tục của Vietravel do khoản lỗ luỹ kế lên đến hơn 300 tỷ đồng. (Ảnh: VTR)

Theo Chủ tịch HĐQT Vietravel, doanh thu của hãng trước đây đạt 7.000 - 8.000 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp có thể không đạt được 10% so với trước đó. "Trước đây, doanh thu Vietravel khoảng 1-1,5 triệu USD/ngày, giờ có ngày nhìn không có đồng nào" - ông Kỳ cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, từ khi cất cánh đến nay, hãng không hề có lãi. Thậm chí, tháng 5/2021, đại diện Vietravel phải bác các tin đồn về việc bán Vietravel Airlines để thoát lỗ sau 4 tháng bay.

Vietravel bay trở lại

Thời gian nghỉ dịch, Vietravel đã lên phương án để tái cấu trúc lại cho gọn nhẹ, chuyên nghiệp hơn, sẵn sàng phục vụ khách khi quay lại. Ông Nguyễn Quốc Kỳ dự kiến năm 2024 ngành hàng không mới có thể trở lại bình thường.

Mới đây, sau nhiều tháng "ngủ đông", Vietravel Airlines mở bán vé trở lại từ ngày 6/12 và có chuyến bay đầu tiên ngày 9/12, khôi phục mạng bay để phục vụ nhu cầu cuối năm và Tết. Giai đoạn 1/12 đến 31/12, Vietravel Airlines cũng tăng dần tần suất để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng lên của hành khách cuối năm và Tết âm lịch sắp tới.

Các đường bay sẽ được hãng tăng tần suất gồm giữa Hà Nội và Tp.HCM, các điểm du lịch lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn.

Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong suốt 4 tháng giãn cách vì dịch bệnh, Vietravel bay 22 chuyến trong tháng 6, chỉ 3 chuyến trong tháng 7 và không bay chuyến nào trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Sang đến tháng 11, Vietravel bay 1.287 chuyến. Tuy nhiên, Vietravel chưa công bố Báo cáo tài chính quý III.

Vietravel Airlines được cấp phép bay ngày 29/10/2020, vốn điều lệ là 700 tỷ đồng, do Vietravel sở hữu 100%. Hãng bay của Vietravel đang sở hữu đội tàu bay 3 chiếc.

Hồi tháng 7/2021, Vietravel Holdings được thành lập sau khi tái cấu trúc Vietravel theo mô hình holdings và hiện là công ty mẹ, sở hữu cổ phần chi phối tại Vietravel và Vietravel Airlines do ông Nguyễn Quốc Kỳ làm Chủ tịch HĐQT. 11 cổ đông của Vietravel hồi đầu tháng 11 đã đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu nhằm góp vốn bằng cổ phiếu để thành lập CTCP Vietravel Holdings.

Doanh nghiệp này cũng có kế hoạch tăng vốn đầu tư cho Vietravel Airlines từ 700 tỷ lên 1.300 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025. Hồi cuối tháng 11, Vietravel công bố nghị quyết rót thêm 593,5 tỷ đồng vào Vietravel Airlines. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến