Dòng sự kiện:
Vĩnh Phúc: Ai sẽ chịu trách nhiệm về dự án gần 100 tỷ đồng xây xong rồi... bỏ hoang?
01/08/2019 08:00:05
Một dự án với mức đầu tư lên đến gần 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án sau đó lại bị bỏ hoang gần 10 năm nay gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước chỉ bởi một lý do “chồng chéo” quy hoạch...

Theo tìm hiểu của PV, Dự án xây dựng Trường văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc được phê duyệt bởi quyết định số 1729/QĐ-CT ngày 4/6/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Mục đích của dự án này là nhằm nâng cấp trường Trung học Văn hoá nghệ thuật Vĩnh Phúc thành trường Cao đẳng.

Năm 2011, dự án này được khởi công xây dựng với tổng số vốn đầu tư là 76 tỷ đồng. Sau đó, dự án tiếp tục được điều chỉnh số vốn đầu tư lên đến 95 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án xây dựng Trường văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc.
 
Dự án này bao gồm các hạng mục công trình như sau: san nền, nhà hiệu bộ, khu giảng đường, hội trường kiêm sân khấu, 2 nhà chức năng 2 bên, nhà mỹ thuật - thư viện, nhà âm nhạc - múa - ngoại ngữ, phía sau là nhà ăn, nhà giáo dục thể chất, sân tennis.

Theo đó, giữa năm 2012, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra văn bản yêu cầu dừng thi công xây dựng tất cả các hạng mục công trình. Tuy nhiên, chỉ có khu giảng đường và nhà hiệu bộ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2013.

Cây cỏ mọc um tùm.

Tại văn bản này nêu rõ lý do dừng thi công bởi Dự án xây dựng Trường văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc trùng với Dự án đường bộ song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai đã được phê duyệt trước đó.

Theo ghi nhận của chúng tôi, gần 10 năm qua, nhiều công trình đang xây dựng dở dang phần thô đã bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang hóa, cỏ mọc um tùm. Thậm chí, người dân còn chăn bò, giăng lưới thả gà tại đây. Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có khu giảng đường và nhà hiệu bộ được đưa vào hoạt động.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 9/3/2017, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 638/SXD-QHKT nêu rõ: "Qua kiểm tra thực địa và đối chiếu giữa hướng tuyến dự án đường song song phía Nam đường sắt Hà Nội – Lào Cai với dự án Trường Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc: Diện tích chiếm dụng của đường sẽ trùng vào diện tích dự án của Trường Văn hóa nghệ thuật khoảng 3.400m2".

Ngoài ra, tại thông báo số 61/TB-UBND ngày 10/1/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng nêu rõ: “Tại thời điểm lập và phê duyệt tuyến đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai, các công trình thuộc dự án Trường Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc chưa được xây dựng nên chưa cập nhật được vào quy hoạch".

Người dân giăng lưới để thả gà.

Trao đổi về vụ việc, ông Đào Ngọc Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc cho biết, năm 2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định sáp nhập trường trung cấp với trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. Ngày 7/2/2018, Sở LĐTB&XH Vĩnh Phúc tổ chức bàn giao Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh về Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc.

Ông Ngọc Anh cho biết thêm, thời điểm trước khi sáp nhập trường thì UBND tỉnh Vĩnh Phúc có tạm giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quản lý về cơ sở vật chất. Phía nhà trường cũng đã có văn bản đề nghị được tiếp tục sử dụng các công trình.

ANTT.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Lê Hoàng Nguyên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến