Dòng sự kiện:
Vĩnh Phúc: Tháo dỡ 24 công trình vi phạm ở thác Bạc Tam Đảo
05/04/2023 16:13:11
Tại khu vực thác Bạc Tam Đảo, một số hộ dân đã xây dựng lều, lán, công trình để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chưa đúng quy định, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

Một số công trình xây dựng vi phạm trên đường lên, xuống thác Bạc tại thị trấn Tam Đảo đã được chính quyền vận động người dân tháo dỡ. (Ảnh: TTXVN phát)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo, Ủy ban Nhân dân huyện cùng chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức ra quân tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trên đường lên, xuống thác Bạc tại thị trấn Tam Đảo.

Qua rà soát, kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 24 công trình vi phạm. Địa phương phấn đấu đến hết tháng 4/2023 sẽ cơ bản hoàn thành việc tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm này để sớm bàn giao mặt bằng, xây dựng địa điểm thác Bạc thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Khu vực thác Bạc Tam Đảo là địa điểm du lịch với cảnh quan thiên nhiên đẹp, núi non hùng vĩ, được nhiều du khách yêu thích.

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển kinh tế, một số hộ dân đã xây dựng lều, lán, công trình để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chưa đúng quy định. Việc này ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường trong khu vực.

Để từng bước khắc phục các vi phạm về đất đai, lập lại trật tự xây dựng, khôi phục cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, huyện Tam Đảo đã tích cực vận động, tuyên truyền, thuyết phục các hộ dân có lều, lán, công trình xây dựng ở khu vực nêu trên. Hiện 5 hộ đã chấp nhận tháo dỡ các công trình xây dựng không đúng quy định.

Năm 2022, Tam Đảo được nhận Giải thưởng "Thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới" do Tổ chức World Travel Awards (Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới) vinh danh tại Gala chung kết trao giải du lịch Thế giới lần thứ 29 diễn ra ngày 11/11/2022 tại Oman.

Đây là sự ghi nhận thành công bước đầu của ngành dịch vụ du lịch huyện Tam Đảo, nâng tầm vị thế và giá trị thương hiệu của khu du lịch quốc gia Tam Đảo; đồng thời góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh của ngành du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cấp, ngành và chính quyền địa phương chủ động, tích cực tuyên truyền, động viên các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện tốt công tác gìn giữ, bảo vệ cảnh quan môi trường và phát triển du lịch xanh tại thị trấn Tam Đảo.

Các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tích cực thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của tỉnh, nghiêm chỉnh chất hành các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường./.

Tác giả: Nguyễn Trọng Lịch

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến