Dòng sự kiện:
VN-Index hụt mất ngưỡng đỉnh lịch sử
13/01/2021 18:06:17
VN-Index bứt lên mốc 1.200 điểm ngay trong ít phút đầu mở cửa. Nhưng ngay khi vừa chạm ngưỡng này, lực cung đã gia tăng đẩy chỉ số thoái lui trở lại ngưỡng tham chiếu.

Chỉ số VN-Index trong phiên sáng nay (13/1) có lúc vượt khỏi mốc 1.200 điểm của lịch sử thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đỉnh lịch sử (1.204,33 điểm) đang gây ra những trở ngại tâm lý nhất định cho nhà đầu tư, nên ngay khi VN-Index vừa chạm ngưỡng 1.200 điểm, lực cung đã gia tăng đẩy chỉ số này thoái lui trở lại ngưỡng tham chiếu, thậm chí đã chớm sắc đỏ.

Dù vậy, dòng tiền vẫn hoạt động rất mạnh, nên lệnh bán chốt lời của người này lại là cơ hội vào hàng của người khác, nên VN-Index đã nảy trở lại và giữ được sắc xanh khi chốt phiên.

Chốt phiên sáng nay, VN-Index tăng 3,62 điểm, lên 1.195,9 điểm với 248 mã tăng và 177 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 533,5 triệu đơn vị, giá trị 11.601 tỷ đồng, giảm nhẹ so với sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 22,4 triệu đơn vị, giá trị 938 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng giao dịch tích cực trở lại, nhất là cổ phiếu các ngân hàng tư nhân. Đặc biệt, EIB tăng vọt lên mức trần 21.600 đồng, khớp hơn 1 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần. VPB cũng tăng tốt 3,15% lên 36.000 đồng, khớp 4,5 triệu đơn vị.

Các mã khác cũng về tham chiếu hoặc giữ sắc xanh nhạt. Tuy nhiên, VCB từ sắc xanh đã đảo chiều đóng cửa giảm 1,04% xuống 104.500 đồng. Trong nhóm này, STB là mã có thanh khoản tốt nhất với hơn 15,8 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán cũng tương tự khi sự phân hóa diễn ra khá rõ nét, trong đó nhóm cổ phiếu lớn như SSI, VCI, HCM, VND, FTS, BVS đều chìm trong sắc đỏ, trong đó SSI có thanh khoản tốt nhất cũng chỉ hơn 6,3 triệu đơn vị.

Ở nhóm bất động sản, mã VHM tăng 34% trong 3 tháng gần đây nhờ triển vọng lợi nhuận cao trong quý cuối năm và xu hướng giá đi ngang trước đó. Vốn hóa của doanh nghiệp này hiện đứng thứ 3 thị trường, sau VCB và VIC, với quy mô gần 15 tỷ USD.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE trong phiên sáng đạt hơn 10.600 tỷ đồng.

Khánh Vy (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến