Dòng sự kiện:
Vợ chồng Giám đốc không khai báo y tế: Xác định 150 F1, trong đó 2 người mắc COVID-19
13/05/2021 11:02:16
Liên quan đến việc vợ chồng Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội mắc COVID-19, trước đó đi Đà Nẵng nhưng không khai báo, hiện đã xác định được 150 F1, trong đó 2 người dương tính SARS-CoV-2.

Sáng 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về 2 trường hợp dương tính mới liên quan đến cặp vợ chồng mắc COVID-19 ở quận Thanh Xuân (chùm Đà Nẵng).

Theo đó, bệnh nhân là P.T.Đ (nam, SN 1979), trú tại nhà số 1603, chung cư Hồ Gươm, quận Hà Đông. Bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân N.V.T (nam, 44 tuổi, BN 3634), trú tại quận Thanh Xuân và có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

Dịch tễ ban đầu xác định, ngày 11/5, bệnh nhân có tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì có BN 3634 cùng tham dự.

Ngày 12/5, bệnh nhân được Trung tâm y tế (TTYT) huyện Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Lực lượng chức năng tiến hành phong toả, kiểm tra thân nhiệt khu vực liên quan đến vợ chồng Giám đốc mắc COVID-19, trước đó đi Đà Nẵng nhưng không khai báo (Ảnh: Ngô Nhung).

Tiếp đó, là bệnh nhân Đ.K.T (nam, SN 1981), là nhân viên kinh doanh bất động sản tại CT7, chung cư Booyoung, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, là F1 của BN 3634.

Ngày 11/5, bệnh nhân có tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì có BN 3634 cùng tham dự.

Ngày 12/5, bệnh nhân được TTYT quận Hà Đông lấy mẫu, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến vợ chồng Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (BN 3633 và BN 3634), tính đến sáng 13/5, cơ quan chức năng đã xác định được 150 trường hợp F1, trong đó có 118 mẫu âm tính SARS-CoV-2, 2 mẫu dương tính, số còn lại chưa có kết quả.

Cũng liên quan đến cặp vợ chồng ngày, Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản gửi Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong vi phạm quy định phòng chống dịch đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội - Hacinco (thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội).

Sở Nội Vụ đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội báo cáo, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh về việc chấp hành các định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ của của Thủ tướng và của Chủ tịch UBND TP.

Quốc Phương
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến