Dòng sự kiện:
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng đạt 2,26 triệu tỷ đồng
29/09/2023 17:05:15
Từ đầu năm đến nay, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội khu vực Nhà nước đạt 634 nghìn tỷ đồng, khu vực ngoài Nhà nước đạt 1,25 triệu tỷ đồng và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 375 nghìn tỷ đồng.

Kết quả phản ánh nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư công nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. (Ảnh: Vietnam+)

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng đạt 2,26 triệu tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, mức tăng chỉ tiêu này của quý 3 đã đạt 7,6% và cao hơn quý 2 (tăng 5,6%) và quý 1 (tăng 3,6%).

Thông tin trên được Tổng cục Thống kê đưa ra ngày 29/9 đồng thời nhấn mạnh điều này đã phản ánh kết quả nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư công nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Cụ thể, vốn khu vực Nhà nước đạt 634 nghìn tỷ đồng, chiếm 28% tổng vốn và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực ngoài Nhà nước đạt 1,25 triệu tỷ đồng, chiếm 55% và tăng 2%. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 375 nghìn tỷ đồng, chiếm 16% và tăng xấp xỉ 4%.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng của năm đã đạt 15,9 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất 9 tháng kể từ năm 2019 đến nay. Trong số đó, khu vực công nghiệp chế biến-chế tạo đạt 13 tỷ USD, chiếm 82% tổng vốn thực hiện. Khu vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 1 triệu USD, chiếm 6%. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 762,7 triệu USD, chiếm gần 5%.

Ngoài ra, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng có 84 dự án được cấp mới và 18 lượt dự án điều chỉnh vốn. Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 416,8 triệu USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Canada là nước dẫn đầu với 150,2 triệu USD, chiếm 36% tổng vốn đầu tư; Singapore 115,1 triệu USD, chiếm 27,6%, Lào 114 triệu USD, chiếm 27,3%.../.

Tác giả: Hạnh Nguyễn

Theo: Vietnam+
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến