Dòng sự kiện:
Vốn hóa của 6 đại gia công nghệ bốc hơi 1.000 tỷ USD trong 3 ngày
09/09/2020 12:11:50
Sáu mã cổ phiếu công nghệ lớn nhất thế giới đã mất hơn 1.000 tỷ USD chỉ trong ba ngày bởi đà đi xuống của thị trường.

Các chuyên gia đánh giá đợt giảm giá cổ phiếu này chỉ là phiên điều chỉnh nhẹ sau khoảng thời gian tăng chóng mặt của các mã công nghệ.

Theo CNBC, cổ phiếu của các công ty bao gồm Apple giảm khoảng 325 tỷ USD, Microsoft 219 tỷ USD, Amazon 191 tỷ USD, Alphabet 135 tỷ USD. Tesla, công ty xe điện lớn nhất thế giới đưa Elon Musk hàng ngũ tỷ phú trăm tỷ USD, cũng giảm 109 tỷ USD, tức 21% trong phiên giao dịch ngày 7/9, đánh dấu mức lỗ trong ngày nặng nề nhất lịch sử công ty. Cổ phiếu của mạng xã hội Facebook bốc hơi 89 tỷ USD.

Jared Weisfeld, chuyên gia phân tích cổ phiếu công nghệ tại Jefferies trả lờiCNBC: "Apple đã bốc hơi khoảng 325 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong ba ngày. Để dễ so sánh, khoản lỗ này tương đương toàn bộ doanh thu dự kiến của Apple trong năm sau".

Giá trị vốn hóa của sáu công ty công nghệ lớn từ 31/12/2019 đến 31/8/2020. Ảnh: CNBC

Chỉ trong năm 2020, vốn hóa của sáu công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã tăng ít nhất 2.100 tỷ USD, từ 5.000 tỷ USD lên 7.100 tỷ USD. Đặc biệt, trong phiên giao dịch ngày 2/9, giá trị vốn hóa thị trường của sáu công ty này đạt đỉnh với giá trị 8.200 tỷ USD.

Bên cạnh đó, sự rớt giá của các mã công nghệ lớn cũng làm tài sản của các tỷ phú nắm giữ giảm mạnh.

Theo dữ liệu từ Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk mất 16,3 tỷ USD, rời khỏi câu lạc bộ trăm tỷ khi chưa ngồi nóng ghế.

Tài sản của người giàu nhất hành tinh Jeff Bezos bốc hơi 7,94 tỷ USD, Bill Gatesgiảm 2,05 tỷ USD, còn ông chủ Facebook Mark Zuckerberg mất 4,26 tỷ USD.

Tác giả: Bùi Ngọc

Theo: Zing
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến