Dòng sự kiện:
Voọc quý hiếm lạc vào vườn nhà bị người dân bắt giữ
14/08/2017 15:36:24
Một cá thể voọc quý hiếm đã được lực lượng kiểm lâm ở Thừa Thiên – Huế tiếp nhận sau khi lạc vào vườn nhà bị người dân bắt giữ.

Ngày 14/8, thông tin từ ông Tống Phước An, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cùng ngày đơn vị sẽ bàn giao một cá thể voọc chà vá chân nâu cho Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương để chăm sóc.

Cá thể voọc lạc vào nhà bị người dân bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 13/8, gia đình ông Nguyễn Quang, trú tại TDP Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc phát hiện cá thể voọc này lạc vào vườn nhà bị chó rượt đuổi nên bắt giữ.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm huyện Phú Lộc đã vận động thuyết phục ông Quang tự nguyện giao nộp cá thể voọc trên cho Hạt kiểm lâm chăm sóc.

Cá thể voọc chà vá, còn gọi là voọc chà vá chân đỏ hoặc voọc ngũ sắc, nặng khoảng 6 - 7kg. Loài voọc này nằm trong danh sách các loài cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), là một trong 25 loài linh trưởng bị đe dọa nhất thế giới.

Lê Công Thành

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến