Dòng sự kiện:
Vụ 9 thuyền viên mất tích trên biển Hải Phòng: Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân
18/07/2019 15:36:55
Liên quan đến vụ tàu cá NA 95899 TS bị nạn trên vùng biển Hải Phòng khiến 9 thuyền viên mất tích, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Sáng 18/7, tàu cứu nạn SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã đưa thi thể hai thuyền viên tàu NA 95899 TS được tìm thấy vào cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và tiến hành các thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Hai người này được vớt lên gần khu vực tàu cá Nghệ An bị đâm chìm gần đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Tàu cứu nạn SAR 411 đưa thi thể nghi là hai ngư dân vào cảng Cửa Lò, Nghệ An bàn giao cho chính quyền địa phương. Ảnh: Doãn Hòa

Nhiều người thân của các thuyền viên mất tích, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đã có mặt từ sớm tại cảng Cửa Lò để đón thi thể hai thuyền viên khi được đưa vào bờ.

Qua xác minh từ ông Hồ Bá Sơn, thuyền trưởng tàu NA99688-TS (em trai thuyền trưởng Hồ Bá Lâm, chủ tàu NA95899 bị nạn), một trong 2 thi thể được dự đoán là thuyền trưởng Nguyễn Văn Tùng. Thi thể còn lại do đã phân hủy nặng nên cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc nhận dạng.

Thi thể hai thuyền viên được bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp vận chuyển 2 thi thể về khu vực chuyên dụng đủ khả năng bảo quản trong quá trình khâm liệm hoặc cho xét nghiệm, nhận dạng danh tính.

Sau khi nhận thông tin hai thi thể được đưa về cảng Cửa Lò, thân nhân của 9 thuyền viên mất tích đã vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm ADN để nhận dạng người thân.

"Hiện tại tàu SAR273, 411 của lực lượng cứu hộ, tàu Tân Cảng 69 của quân đội và tàu cá Nghệ An đang tiếp tục tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Kế hoạch sắp tới, chúng tôi sẽ nâng tàu NA95899 lên độ sâu 20-30m để thợ lặn dễ tiếp cận vào bên trong", một cán bộ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn cho biết.

Trước đó, khoảng 13h ngày 28/6, tàu PACIFIC 01 thuộc quản lý của Công ty Cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (địa chỉ tại số 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) đã va chạm với tàu cá NA 95899 TS khiến tàu NA 95899 TS bị lật úp tại vị trí 19032.334N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam), trên tàu có 19 thuyền viên.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, tàu PACIFIC 01 đã hạ xuồng cứu sinh cứu được 9 thuyền viên và 1 thuyền viên đã tử vong, còn 9 thuyền viên khác bị mất tích.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến