Dòng sự kiện:
Vụ giáo sư bị tố 'đạo văn': Yêu cầu báo cáo kết luận trong tháng 5
18/05/2018 18:00:42
Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã chính thức có văn bản yêu cầu Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học phải rà soát, báo cáo về vụ GS Nguyễn Đức Tồn dính nghi án đạo văn.

Ngày 18/5, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã yêu cầu Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học phải kết luận nghi án đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn trong tháng 5/2018.

Theo yêu cầu của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, Hội đồng ngành sẽ rà soát toàn bộ thông tin liên quan đến vụ việc, họp hội đồng và thẩm định các chứng cứ để kết luận GS Tồn có đạo văn hay không. Sau khi có báo cáo của hội đồng ngành, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước sẽ họp thảo luận và đưa ra kết quả xử lý.

GS Nguyễn Đức Tồn 

Vì đây là danh dự của một con người nên việc rà soát phải tiến hành thận trọng trên cơ sở phân tích các chứng cứ đánh giá chuyên môn, lãnh đạo Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước nhấn mạnh.

Trước đó, như tin đã đưa, GS Nguyễn Đức Tồn, nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam bị tố cáo là đã "đạo" nhiều nội dung trong luận văn, luận án và bài viết của chính học trò mình hướng dẫn và những đồng nghiệp thế hệ sau.

Cụ thể trong cuốn sách “Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (trong sự so sánh với những dân tộc khác)”, GS Nguyễn Đức Tồn bị tố đã "đạo" 2 luận án của 2 người khác để "hô biến" thành quyển sách của ông.

Luận án thứ nhất là “Đặc điểm trường từ vựng ngữ nghĩa tên gọi động vật”, bảo vệ năm 1996 tại Viện Ngôn ngữ học của tác giả Nguyễn Thúy Khanh do ông Nguyễn Đức Tồn là người hướng dẫn.

Luận văn thứ 2 nghi bị ông Tồn "đạo" là luận văn tốt nghiệp đại học “Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa trường từ vựng tên gọi thực vật trong tiếng Việt” của Cao Thị Thu, chuyên ngành Ngôn ngữ học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 36 (1991-1995).

Bìa cuốn sách của GS Tồn và luận án của học trò

Liên quan đến thông tin trên, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học khẳng định, ông Tồn đã vi phạm nghiêm trọng Luật Bản quyền, khi trích hàng trăm trang trong công trình nghiên cứu của học trò mà không ghi đồng tác giả. 

GS Thêm tiết lộ thêm, trước đó, biết rõ việc đạo văn, nhưng vì “truyền thống nhân văn, vị tha, bao dung của dân tộc” nên ông Nguyễn Đức Tồn vẫn đạt 100% phiếu đồng thuận của Hội đồng chức danh Giáo sư ngành năm 2009. Kết quả là ông Tồn đã được thông qua với số phiếu 10/10 và vài năm sau ngồi vào ghế Hội đồng để phán xét những người khác.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến