Dòng sự kiện:
Vụ nữ sinh bị sát hại ở Hà Nội: Nghi phạm mới đến thuê trọ được 2 tháng
05/06/2018 11:48:46
Sau 2 ngày xảy ra vụ việc nữ sinh trường Đại học sân khấu điện ảnh bị sát hại ở phòng trọ vào tối 3/6, nhiều người dân sinh sống quanh đây vẫn còn chưa hết sợ hãi, bàng hoàng.

Nạn nhân là nữ sinh Đặng Thị Cẩm T. (SN 1995), quê ở huyện Cẩm Phả (Quảng Ninh), bị sát hại trong phòng trọ nằm trên phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội),

Anh Hòa, chủ nhà trọ cho thuê phòng cho biết, vụ việc xảy ra, đến những người thuê xóm trọ ở ngôi nhà này cũng không hề hay biết, cho đến khi có người dân phát hiện và thông báo lên nhà chức trách địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường xác minh thông tin đồng thời tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Ngôi nhà xảy ra sự việc.

"Trước đó, trước lúc xảy ra sự việc, vào khoảng 21h ngày 3/6, vợ tôi nghe thấy tiếng cãi cự, la hét phát ra từ tầng 3 của ngôi nhà. Nghĩ chỉ là chuyện bình thường nên cũng không ai lên đó xem sự việc thế nào", anh Hòa kể lại.

Người này cho biết thêm, bản thân 3 người khác thuê trọ ở tầng 2 của ngôi nhà cũng không hề hay biết về vụ việc. Mãi đến hôm qua khi đi làm về thì mới hay tin.

"Tối hôm xảy ra sự việc, tôi có nghe thấy tiếng động nhưng không nghĩ có chuyện gì lớn xảy ra nên lại đi ngủ tiếp. Từ hôm qua đến giờ khi mọi người biết chuyện, nghĩ sợ quá nên mọi người chuyển đi ở nhờ nhà người khác”, một nhân chứng khác cho biết thêm.

Cũng theo anh Hòa, nghi can Nguyễn Anh Tú (SN 1983), trú tại ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, mới đến đây thuê trọ được 2 tháng. Người này ít giao tiếp với mọi người nên chưa ai có dịp tiếp xúc nói chuyện nhiều.

Nghi phạm Tú (ảnh trích xuất camera).

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 3/6, chị T. đến ngách 12/2 phố Nguyễn Phúc Lai, quận Đống Đa tìm thuê phòng trọ, tuy nhiên sau đó không thấy về.

Đến sáng 4/6, một người dân sinh sống tại đây nhặt được chiếc điện thoại của chị T. và liên lạc với gia đình nạn nhân.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ phía người dân, gia đình chị T. đã tổ chức đi tìm kiếm. Khoảng 14h30 cùng ngày, cậu ruột nạn nhân đến tại địa chỉ trên tìm kiếm thì phát hiện tại phòng trọ trên tầng 3, chị T. đã tử vong.

Tại hiện trường, trên người nạn nhân có nhiều vết thương tích, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Sự việc ngay sau đó được thông báo lên nhà chức trách địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, tiến hành trích xuất camera.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến cuối giờ chiều cùng ngày, nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở quận Cầu Giấy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Trung Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến