Dòng sự kiện:
Vụ sạt lở ở Đà Lạt: Vì sao bắt giám đốc đơn vị thi công bờ taluy?
14/07/2023 07:00:09
Liên quan tới vụ sạt lở khiến 2 người tử vong ở TP Đà Lạt, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam giám đốc đơn vị thi công và cán bộ giám sát xây dựng công trình bờ taluy.

Chiều 13/7, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Uy Vũ (39 tuổi, Giám đốc Công ty CP xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng – đơn vị thiết kế, thi công bờ taluy) và ông Dương Viết Phong (41 tuổi, cán bộ giám sát thi công thuộc đơn vị tư nhân) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Nguyễn Uy Vũ, Giám đốc Công ty CP xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng. Ảnh: N.X.

Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Cảnh sát cũng thực hiện khám xét nơi làm việc của 2 người trên.

Đây là một trong diễn biến mới được đưa ra để mở rộng, điều tra vụ sạt lở công trình bờ taluy trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Công trình trên được xây dựng trên 4 thửa đất, được UBND TP Đà Lạt cấp giấy phép xây dựng cuối tháng 3/2021. Công ty CP xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng (do ông Nguyễn Uy Vũ làm giám đốc) là nhà thầu thi công và thiết kế xây dựng công trình này; còn ông Dương Viết Phong phụ trách giám sát thi công.

Ông Dương Viết Phong, cán bộ giám sát thi công. Ảnh: N.X.

Theo cơ quan điều tra, quá trình thực hiện công trình, đơn vị thi công, giám sát đã để xảy ra sai phạm khi xây bờ taluy cao hơn 30m, sau đó đổ trên 6.000 khối đất nhằm san lấp mặt bằng.

Đến rạng sáng 29/6, sau trận mưa kéo dài, bờ taluy đổ sập từ đường Yên Thế xuống đường Hoàng Hoa Thám. Lúc này, trong lán thi công xây dựng phía dưới có 7 người đang ngủ. 5 người được cứu, còn 2 vợ chồng công nhân bị vùi lấp, tử vong.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin ban đầu, nguyên nhân sự việc là mưa lớn nhiều ngày, khối lượng đất đắp sau tường chắn lớn, gây mất khả năng chịu lực dẫn tới sạt lở.

Vị trí sạt lở là công trình taluy chắn đất với tổng chiều dài 381m, kết cấu bê tông cốt thép kết hợp cọc vây lớp D400. Khi sự cố xảy ra, hạng mục taluy đã hoàn thành thi công khoảng 1 năm trước, hiện chủ đầu tư công trình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công.

Khu vực xảy ra sạt lở ở Đà Lạt khiến 2 người tử vong. Ảnh: N.X.

Hôm 10/7, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng khẳng định, có nhiều dấu hiệu vi phạm trong vụ sạt lở taluy khiến 2 người chết ở Đà Lạt.

Công trình được cấp phép dưới hành lang điện, thi công sai ranh giới, chưa tính toán hết khối lượng khoảng 6.000m3 đất dồn lên bờ taluy quá lớn.

Do việc giật cấp khoảng cách quá ngắn nên khi gặp thời tiết mưa lớn khiến bờ taluy không chịu được lực, dẫn tới sạt lở.

Sau khi kiểm tra, rà soát thì phát hiện địa phương cấp quyền sử dụng đất tại đất công cộng trước đây, việc thi công chưa sát với giấy phép đã được cấp…

Ngoài ra, chủ đất đã đưa từ 2 thửa đất ban đầu, đổ bờ taluy để chia ra làm 4 lô.

Liên quan sự việc trên, Công an TP Đà Lạt khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Hàng chục người liên quan cũng bị triệu tập để điều tra.

Tác giả: Xuân Ngọc

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến