Dòng sự kiện:
Vụ VEC từ chối xe vào cao tốc: Tổng cục Đường bộ nói gì?
12/02/2019 15:00:22
Tổng cục Đường bộ đã giao các đơn vị soạn văn bản yêu cầu Tổng Cty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) báo cáo về quy định từ chối phục vụ xe ô tô vi phạm vào các tuyến cao tốc do đơn vị khai thác.

Phó Tổng cục trưởng Đường bộ Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, lãnh đạo Tổng cục đã giao các đơn vị liên quan làm văn bản yêu cầu VEC báo cáo về việc từ chối phục vụ xe ô tô vào cao tốc do công ty quản lý.

“Khi có báo cáo của VEC, Tổng cục sẽ nghiên cứu để xem xét VEC dựa vào căn cứu, quy định nào để đưa ra việc từ chối phục vụ phương tiện”, ông Thắng cho hay.

Theo ông Thắng, lâu nay VEC vẫn từ chối phục vụ một số phương tiện, như chở quá tải, bắt khách dọc đường trên cao tốc, vì các phương tiện này vi phạm pháp luật. “Cụ thể ra sao phải đợi báo cáo của VEC, sau đó chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi với báo chí”, ông Thắng nói.

Trạm thu phí trên cao tốc TPHCM - Dầu Dây. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị của Tổng cục Đường bộ đã phát đi văn bản yêu cầu VEC báo cáo chính thức về việc ngưng tiếp nhận vĩnh viên hai phương tiện vào đường cao tốc.

Từ báo cáo của VEC, Tổng cục sẽ căn cứ vào Bộ luật dân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, các quy định luật giao thông để đối chiếu xem VEC có đủ thẩm quyền được cấm hay không; đối tượng bị cấm có đúng không…  Bởi việc cấm phải có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) đã thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô (BKS 51A - 55850 và 51G - 77256) vào các tuyến cao tốc do VEC quản lý, do tài xế những xe này có hành vi gây rối tại trạm thu phí trên cao tốc TP HCM – Dầu Dây.

Về vấn đề này, lãnh đạo VEC cho rằng, đường cao tốc không phải đường độc đạo, nên không đi vào cao tốc các phương tiện vẫn có thể đi các tuyến đường khách song song, nên không hạn chế sự đi lại của người dân. “Thực tế, nhiều năm qua VEC đã từ chối phục vụ với không ít phương tiện, bình quân mỗi năm khoảng 1.000 xe ô tô vi phạm”, lãnh đạo VEC lý giải, và khẳng định việc từ chối phục vụ không trái quy định.

Như trong nửa năm 2018, VEC từ chối phục vụ 72 phương tiện do vi phạm quy định dừng đỗ, đón trả khách trên đường cao tốc, 17 trường hợp quá tải vượt trạm, chống đối nhân viên và 9 phương tiện đi ngược chiều.

Còn ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng An toàn Giao thông (Bộ GTVT) cho rằng, Luật Giao thông đường bộ không cấm phục vụ vĩnh viễn phương tiện. Tuy nhiên, nếu chủ phương tiện vi phạm quá mức thì doanh nghiệp có quyền từ chối cung cấp phục vụ.

“VEC và chủ phương tiện là 2 bên cung cấp dịch vụ với nhau, nếu chủ phương tiện cố tình vi phạm khiến VEC không thể cung cấp dịch vụ, VEC sẽ buộc phải từ chối phục vụ xe đó. VEC không có quyền xử phạt phương tiện”, ông Thạch nói.

Khánh Linh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến