Dòng sự kiện:
Vụ xây 67 chuồng bò gần 12,5 tỷ đồng: Khởi tố 1 cán bộ cùng 2 lãnh đạo doanh nghiệp
31/07/2020 14:50:30
CQĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ và khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ án.

Ngày 31/7, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ và khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ việc xây 67 "biệt thự" cho bò với giá gần 12,5 tỷ đồng.

3 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Tâm Long (SN 1974), trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, TP Vinh, quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; Lê Văn Sơn (SN 1962), trú tại xóm 20, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn và Nguyễn Đình Thịnh (SN 1981), trú tại xã xóm 20, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn.

 

Ông Nguyễn Tâm Long (áo đen) nghe CQĐT đọc các quyết định khám xét nơi làm việc

Đồng thời, CQĐT cũng ra các quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tâm Long, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Tâm Long và Lê Văn Sơn; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Đình Thịnh.

 

Xây dựng 67 chuồng (10 chuồng đôi) nuôi nhốt bò giống cho 77 hộ với số tiền 12,466,533 tỷ đồng

Trước đó, liên quan đến vụ việc, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn (SN 1982), cán bộ Ban Dân tộc Nghệ An, để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Ông Bốn bị bắt do có liên quan đến sai phạm trong việc thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương (Nghệ An).  

An Ninh Tiền Tệ đã thông tin các bài viết trước đó, Xây 67 chuồng bò 'ngốn' gần 12,5 tỷ đồng: 'Nghèo còn chơi sang'? ; Vì sao một cán bộ chính sách dân tộc tỉnh Nghệ An bị bắt? và Vụ xây 67 chuồng bò ‘ngốn’ gần 12,5 tỷ: Chờ kết luận từ Công an Nghệ An.

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số3829/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 với tổng mức đầu tư đề án là 120 tỷ đồng. Quy mô tập trung tại 2 bản Văng Môn, xã Nga My, nơi có đông dân tộc Ơ Đu là 9,64 tỷ đồng và bản Đửa, xã Lượng Minh là 23,360 tỷ đồng.

Đến nay, tổng vốn được ngân sách Trung ương cấp là 28,181 tỷ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp cấp năm 2018 là 18,182 tỷ đồng; vốn sự nghiệp cấp năm 2019 là 9,369 tỷ đồng.

Tổng kinh phí đã thực hiện đối với đề án trên là 27,709,237 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ xây dựng 67 chuồng (10 chuồng đôi) nuôi nhốt bò giống cho 77 hộ với số tiền 12,466,533 tỷ đồng.

Quỳnh Anh
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến