Dòng sự kiện:
Xử lý nhóm 50 thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường phố
17/11/2021 17:14:27
Cảnh sát triển khai lực lượng chặn bắt, xử lý nhóm 50 thanh niên lạng lách, đánh võng trên đường phố Sầm Sơn.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an TP Sầm Sơn đã xử lý 50 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Theo công an, qua công tác nắm tình hình, vào buổi tối trên địa bàn xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn thường xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất ANTT và trật tự ATGT, gây nguy hiểm cho người đi đường...


Cảnh sát chặn bắt nhóm thanh, thiếu niên lạng lách trên đường phố (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an TP. Sầm Sơn, Công an xã Quảng Hùng tiến hành điều tra cơ bản, xác minh, nắm tình hình quy luật, phương thức hoạt động của các nhóm đối tượng vi phạm. Từ đó xây dựng và triển khai phương án chặn bắt và xử lý.

Khoảng 19h ngày 13/11, cảnh sát nhận tin báo có nhiều tốp thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng trên đại lộ ven biển, Quốc lộ 47 và các nút giao thông Quốc lộ 4A, 4B, 4C thuộc địa bàn xã Quảng Hùng, TP. Sầm Sơn, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt.

Trong tối cùng ngày, cảnh sát đã ngăn chặn và bắt, xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, với các lỗi vi phạm chủ yếu như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không gắn biển số xe, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng... Hầu hết các trường hợp vi phạm này có độ tuổi từ 15-19 tuổi.

Được biết, từ ngày 28/9 đến nay, lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an các đơn vị địa phương bắt, xử lý 565 trường hợp vi phạm trật tự ATGT (trong đó có 6 nhóm, 35 trường hợp lạng lách, đánh võng), tạm giữ 207 phương tiện, phạt tiền hơn 300 triệu đồng.

Lương Diễn 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến