Dòng sự kiện:
Xứ lý nhóm người đi từ Hà Nội về Hà Tĩnh chống đối, không khai báo y tế
05/08/2021 15:45:48
Cơ quan chức năng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tiến hành xử lý 8 người đi từ các tỉnh thành phía Bắc về địa bàn, không khai báo y tế.

Các cơ quan chức năng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tiến hành xử lý 1 tài xế cùng với 7 người khác, là người từ các tỉnh thành phía Bắc, đi từ Hà Nội về trú tại địa bàn mà không chịu khai báo y tế, khi được yêu cầu làm việc đối tượng có biểu hiện chống đối, khai báo không trung thực.


Trạm Y tế thị trấn Phố Châu tiến hành điều tra dịch tễ

Trước đó, sáng 5/8, Trạm Y tế thị trấn Phố Châu phát hiện chiếc xe ô tô bán tải Ford Ranger mang BKS: 29H - 085.26 do anh P.V.C. (SN 1986, trú tại quận Thanh Trì, TP Hà Nội) điều khiển. Khi được các cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra, anh C. có biểu hiện chống đối, khai báo chỉ đi 1 mình, tách đoàn đi vào thị trấn Phố Châu để mua sạc điện thoại, không dừng, đỗ lại ở đâu nữa.

Nhận thấy biểu hiện khai báo không trung thức, Công an thị trấn Phố Châu đã tiến hành mời anh C. cùng phương tiện về Trạm Y tế thị trấn Phố Châu để thực hiện việc điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, kết quả test nhanh anh C. hiện đang âm tính.

Qua công tác nắm tình hình, trích xuất camera an ninh, Công an thị trấn Phố Châu phát hiện anh C. không đi một mình, mà đi cùng 7 người nữa trên xe vào 1 nhà nghỉ tại địa bàn dừng chân mà không khai báo y tế. Khi được yêu cầu khai báo anh C. có biểu hiện chống đối và khai báo đi một mình.

Sau khi đưa ra các thông tin trên anh C. mới chịu khai báo thật. Ngày 1/8, anh C. đi cùng đoàn vận chuyển hàng từ Hà Nội (hiện đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg) vào Hà Tĩnh, đến khoảng 5h ngày 5/8 đoàn đến địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). sau đó anh C. cùng đoàn 7 người đã vào 1 nhà nghỉ ở TDP5 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, mà không thực hiện khai báo y tế.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với 6 trường hợp đi cùng anh C.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có ban hành về công văn chỉ đạo việc bắt buộc khai báo y tế đối với người đến/về từ địa bàn tỉnh từ các vùng dịch. Thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày kể từ ngày rời khỏi vùng cách ly đối với người đến/về từ các tỉnh, thành phố, địa phương/vùng đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trừ trường hợp từ các tỉnh, thành phố chưa có dịch đi qua vùng cách ly xã hội nhưng không dừng, đỗ).

Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành các bước phòng, chống dịch bệnh, tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, sau đó tiến hành lẫy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm kiểm soát bênh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT - PCR và tiến hành khoanh vùng, xử lý đối với 8 trường hợp trên.

Minh Tiến

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến